Bordeaux chưa qua cơn mê

12/04/2010 09:42 GMT+7

Sau khi bị Lyon đá văng khỏi Champions League, Bordeaux chỉ còn giải đấu duy nhất là Ligue 1 để tìm kiếm danh hiệu. Tuy nhiên, tham vọng của họ đã nhận một đòn nặng nề với thất bại 1-3 trước PSG ở vòng 32.

Sau khi bị Lyon đá văng khỏi Champions League, Bordeaux chỉ còn giải đấu duy nhất là Ligue 1 để tìm kiếm danh hiệu. Tuy nhiên, tham vọng của họ đã nhận một đòn nặng nề với thất bại 1-3 trước PSG ở vòng 32.

Bất hạnh của họ xuất phát từ việc thủ môn Carrasso vắng mặt vì chấn thương. Thủ môn dự bị Rame biến cơ hội hiếm hoi được vào sân trong đội hình xuất phát thành một ngày thi đấu tồi tệ với chiếc thẻ đỏ do chơi bóng bằng tay ngoài khu vực cấm ở phút thứ 31. Việc Rame phải rời sân là bước ngoặt của trận đấu bởi HLV Blanc buộc phải rút tiền vệ Gouffran ra để đưa thủ môn 19 tuổi Keita vào trấn giữ khung thành.

Trong thế thua người, Bordeaux không thể chống chọi được các màn bắn phá liên tục từ hàng công PSG, đành chấp nhận thất bại. Với thất bại thứ 8 trong mùa, hy vọng bảo vệ chức vô địch đang xa tầm tay họ. Khả năng giành suất tham dự Champions League mùa sau của họ còn bị đe dọa nghiêm trọng nếu họ không thức tỉnh kịp thời.

S.D

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.