Bradford tạo kỳ tích ở Cúp Liên đoàn Anh

23/01/2013 08:37 GMT+7

(TNO) Trận thua 1-2 ở lượt về Cúp Liên đoàn Anh rạng sáng 23.1 (giờ Việt Nam) vẫn đảm bảo cho đội bóng đang chơi ở hạng 4 (League Two) của nước Anh Bradford City một suất vào chung kết, khi họ vẫn là đội thắng Aston Villa chung cuộc với tổng tỷ số 4-3 (lượt đi thắng 3-1).

(TNO) Trận thua 1-2 ở lượt về Cúp Liên đoàn Anh rạng sáng 23.1 (giờ Việt Nam) vẫn đảm bảo cho đội bóng đang chơi ở hạng 4 (League Two) của nước Anh Bradford City một suất vào chung kết, khi họ vẫn là đội thắng Aston Villa chung cuộc với tổng tỷ số 4-3 (lượt đi thắng 3-1).

>> Leeds 1-5 Chelsea: Trút giận ở Cúp Liên đoàn Anh
>> Arsenal bị loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh
>> Chelsea loại M.U khỏi Cúp Liên đoàn Anh

 
Cổ động viên Bradford City sung sướng khi chứng kiến đội nhà tạo kỳ tích - Ảnh: AFP

Để thua 1-3 ở trận lượt đi trên sân khách, Aston Villa đã làm tất cả những gì có thể nhằm đảo ngược tình thế khi được chơi trên sân nhà Villa Park.

Các học trò HLV Paul Lambert đã khởi đầu khá tốt sau khi có bàn thắng mở tỷ số với cú ra chân phải đá nối đẹp mắt của Benteke từ phút 23.

Tuy nhiên, Bradford càng chơi càng chắc chắn và khi hiệp 2 đi được 10 phút đội bóng hạng 4 nước Anh đã có bàn gỡ hòa 1-1 bằng pha lập công của James Hanson trong một tình huống cố định.

Nỗ lực cuối cùng của đội chủ nhà chỉ là bàn thắng muộn ở phút 89 của Andreas Weimann và bấy nhiêu vẫn không đủ để cho Aston Villa lật ngược thế trận.

Bradford City là một trong những CLB lâu đời nhất ở nước Anh, tuổi đời cũng đã 110 năm. Tuy vậy, trong suốt chiều dài lịch sử của đội bóng thuộc phía tây vùng Yorkshire chỉ mới 1 lần góp mặt ở giải đấu cao nhất nước Anh - Premier League là vào năm 1999, nhưng ngay sau đó đã rớt hạng với kỷ lục buồn là đội có số điểm thấp nhất trong lịch sử Premier League.

 
Aston Villa (7) là đội bóng thứ 3 ở Premier League làm "nạn nhân" của Bradford City ở Cúp Liên đoàn Anh - Ảnh: Reuters

Aston Villa đang thi đấu ở Premier League và đang sở hữu một số gương mặt thuộc loại khá như Agbonlahor, Shay Given, N'Zogbia... Tuy nhiên, điều đó càng tô đậm thêm chiến thắng của Bradford City, khi "ngôi sao" sáng giá nhất của đội này là James Hanson có giá chuyển nhượng khoảng 7.500 bảng Anh.

Càng đáng nhắc tới, Aston Villa chính là đội bóng thứ 3 ở Premier League (với Arsenal và Wigan) làm "nạn nhân" của Bradford trên con đường vào chung kết. 

Đối thủ trong trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh của Bradfrod là đội thắng ở cặp Swansea - Chelsea sẽ diễn ra vào rạng sáng 24.1. Trận chung kết sẽ diễn ra trên sân Wembley vào ngày 25.2.2013.

Lĩnh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.