Các đội bóng khổng lồ La Liga bội thu

10/02/2011 18:55 GMT+7

(TNO) Bất chấp những ngành kinh doanh khác còn chịu ảnh hưởng của cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu, các CLB bóng đá hàng đầu thế giới vẫn kiếm được bộn tiền trong mùa bóng 2009 - 2010.

Real Madrid và Barcelona sẽ tiếp tục kèn cựa nhau trên thương trường - Ảnh: AFP

(TNO) Bất chấp những ngành kinh doanh khác còn chịu ảnh hưởng của cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu, các CLB bóng đá hàng đầu thế giới vẫn kiếm được bộn tiền trong mùa bóng 2009 - 2010.

Theo hãng tư vấn tài chính Deloitte, 20 CLB hàng đầu của thế giới thu về tổng cộng 4,3 tỉ euro trong mùa bóng 2009 - 2010, tăng 8% so với mùa trước đó.

Bản báo cáo Football Money League của Deloitte, được công bố hôm 9.2, cho biết hai CLB hàng đầu Tây Ban Nha là Real Madrid và Barcelona tiếp tục chiếm hai vị trí đầu tiên về doanh thu, trên Manchester United và Bayern Munich.

Doanh thu của Real tăng lên 438,6 triệu euro bất chấp việc họ không giành được một danh hiệu nào sau khi bỏ ra hàng đống tiền để mua Cristiano Ronaldo và Kaka. CLB Hoàng gia Tây Ban Nha là đội bóng đầu tiên vượt qua cột mốc 400 triệu euro doanh thu.

Barcelona, đương kim vô địch Tây Ban Nha, sẽ sớm trở thành đội bóng thứ hai vượt qua con số này sau khi chấp nhận ký hợp đồng tài trợ áo đấu khổng lồ, theo Dan Jones, tác giả bản báo cáo. Đội bóng xứ Catalan thu về 398 triệu euro, tăng gần 33 triệu euro so với trước đó.

Ông Jones cũng dự đoán sẽ có “một cuộc chiến giữa hai siêu CLB ở Tây Ban Nha cho vị trí hàng đầu trong vài năm tới, trong đó những màn trình diễn trên sân sẽ đóng vai trò chủ đạo”.
 
Sự yếu thế của đồng bảng Anh so với euro chứng kiến CLB Manchester United của Anh tụt xa phía sau Barcelona về thu nhập dù họ vẫn giữ vững được vị trí thứ ba với doanh thu tăng từ 327 triệu euro lên 350 triệu euro.

Tuy nhiên, đảo quốc sương mù vẫn là nước có nhiều đại diện nhất với 7 CLB góp mặt trong top 20 so với Tây Ban Nha, ngoài Real và Barca, chỉ có thêm Atletico Madrid.

Top 6 của năm nay không thay đổi với việc Bayern Munich tiếp tục chiếm giữ vị trí thứ 4, lần lượt theo sau là Arsenal và Chelsea.

Với sự hỗ trợ to lớn về tài chính của các ông chủ Trung Đông, Manchester City có bước tiến nhảy vọt từ vị trí 20 lên 11. 

Ba đội bóng ở Ý là AC Milan, Inter Milan và Juventus tiếp tục bảo vệ vị trí trong top 10 cùng với Liverpool trong khi hai CLB Stuttgart và Aston Villa cũng đã chen chân vào top 20, thay thế cho Werder Bremen và Borussia Dortmund.

20 CLB có doanh thu cao nhất thế giới (đ/v: triệu euro)

1.Real Madrid            438,6
2. Barcelona                398,1
3. Man Utd                 349,8
4. Bayern Munich        323
5. Arsenal                   274,1
6. Chelsea                   255,9
7. AC Milan                235,8
8. Liverpool                225,3
9. Inter Milan              224,8
10. Juventus                205
11. Man City               152,8
12. Tottenham             146,3
13. Hamburg               146,2
14. Lyon                     146,1
15. Marseille               141,1
16. Schalke                 139,8
17. Atletico Madrid     124,5
18. Roma                    122,7
19. Stuttgart                114,8
20. Aston Villa            109,4

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.