Các hình thức cá cược bóng đá quốc tế

20/03/2013 16:07 GMT+7

(TNO) Để đáp ứng "máu đỏ đen" của khách hàng, các hãng cá cược quốc tế luôn có những chiêu trò để có thể thu về nguồn lợi nhuận khổng lồ.

(TNO) Để đáp ứng "máu đỏ đen" của khách hàng, các hãng cá cược quốc tế luôn có những chiêu trò để có thể thu về nguồn lợi nhuận khổng lồ.

>> VFF đề xuất cá cược hợp pháp ở V-League và hạng Nhất
>> Cá cược bóng đá ở VN theo mô hình nào ?
>> Lấy nguồn thu từ cá cược tái đầu tư cho thể thao?

Các hình thức cá cược bóng đá quốc tế
Các hãng luôn có rất nhiều hình thức cá cược để đáp ứng máu đỏ đen của khách hàng - Ảnh: online-betting.tv

Ở rất nhiều nước, tham gia cá cược khá đơn giản. Bạn có thể chơi trực tiếp tại các đại lý hoặc chơi online. Để chơi online, bạn chỉ cần vào một trang web cá cược có uy tín nào đó, đăng ký chính xác các thông tin cá nhân và quan trọng nhất là thẻ tín dụng.

Sau khi kiểm tra thông tin, trang web sẽ cấp cho bạn một tài khoản để chơi. Số tiền thắng, thua sẽ được chuyển hoặc khấu trừ trong tài khoản thẻ tín dụng mà bạn cung cấp.

Để thu hút đông đảo người chơi, các hãng cá cược đưa ra rất nhiều hình thức. Đơn giản nhất là cá cược thắng - hòa - thua, hoặc thắng - thua. Ngoài ra, còn có các hình thức khác như tài - xỉu (tổng số bàn thắng), đội nào ghi bàn trước, kết quả các hiệp thi đấu...

Ngoài bóng đá, người chơi có thể tham gia đặt cược rất nhiều môn thể thao khác nhau, từ quần vợt, cầu lông, bóng rổ đến quyền Anh hay đua xe. Có thể nói, các hãng cá cược luôn làm mọi cách để khách hàng thỏa mãn máu đỏ đen.

Nếu không phải là một dân mê cá cược, khi truy cập vào các trang web cá cược, chắc chắn bạn sẽ bị hoa mắt. Đơn cử là trang web nổi tiếng bwin.com, có đến hơn 90 môn thể thao cộng với vài chục hình thức cá cược khác nhau.


Các thông số trước trận đấu giúp bạn quyết định đặt cược vào đội nào - Ảnh chụp màn hình

Để phục vụ tối đa cho khách hàng của mình, các trang web cá cược lớn cũng phải đầu tư rất kỹ lưỡng. Họ có hệ thống server (máy chủ) để lưu trữ dữ liệu về các trận đấu.

Ví dụ như, khi đặt cược vào trận đấu giữa đội A và đội B, bạn cũng cần tham khảo về thành tích trước đây của hai đội để từ đó quyết định chọn đội nào. Không cần phải mất công tìm tòi, chỉ cần bấm vào nút thông tin trước trận đấu, bạn sẽ biết tất cả, từ thành tích đối đầu, tổng số bàn thắng trong mỗi lần đối đầu, phong độ gần đây...

Ngoài ra, khi đặt cược vào trận đấu, bạn sẽ được theo dõi trực tiếp cuộc đối đầu giữa hai đội ngay trên trang web hoặc chí ít là cũng có tường thuật trực tiếp bằng hình thức mô tả diễn biến trận đấu. Với việc này, bạn có thể tùy tình hình mà điều chỉnh hay gọi nôm na là "lội" nếu đội đặt cược lâm vào thế bất lợi.

Một số trang web còn trợ giúp khách hàng khi đưa ra những "tip" (gợi ý). Những "tip" này thường dựa vào phân tích dữ liệu trước trận đấu rồi từ đó đưa ra gợi ý nên bắt đội này hay đội kia. Tất nhiên, những "tip" rất "hên, xui" và khách hàng không thể dựa hoàn toàn vào chúng.

Bên cạnh đó, các trang web cá cược cũng thường xuyên đưa ra những hình thức cá cược ăn theo tình hình thời sự. Ví dụ như khi HLV Roberto Di Matteo của Chelsea bị sa thải, lập tức sẽ có "kèo" dành cho các ứng viên thay thế cho ông này.

Các hãng cá cược lớn luôn làm ăn rất có uy tín và tìm mọi cách để lấy lòng khách hàng. Chẳng hạn như vào năm 2009, khi Chelsea bị Barcelona loại ở bán kết Champions League vì những quyết định sai lầm của trọng tài Tom Henning Ovrebo, hãng Paddy Power đã trả lại tiền cược cho tất cả những ai đặt vào cửa Chelsea.

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.