Cạnh tranh vào top 3

07/02/2010 09:42 GMT+7

Cuộc đua giành suất dự Champions League ở Ligue 1 mùa này rất nóng bỏng với Lyon, Monaco và Auxerre đang có cùng 39 điểm, thua 1 điểm so với đội xếp thứ ba Lille. Phía sau là Marseille với 36 điểm song còn 1 trận chưa đấu trong tay.

Gomis và Lopez (phải) sẽ là hai mối đe dọa của Lyon dành cho Toulouse - Ảnh: AFP

Cuộc đua giành suất dự Champions League ở Ligue 1 mùa này rất nóng bỏng với Lyon, Monaco và Auxerre đang có cùng 39 điểm, thua 1 điểm so với đội xếp thứ ba Lille. Phía sau là Marseille với 36 điểm song còn 1 trận chưa đấu trong tay.

Lyon đang có 3 trận toàn thắng ở Ligue 1 kể từ đầu năm và sẽ đến làm khách trên sân của Toulouse. Mùa giải trước Toulouse khá thành công với vị trí thứ 4 chung cuộc, kém Lyon một bậc. Tuy nhiên, ở mùa này, Toulouse chơi khá phập phù dù họ vẫn đang sở hữu một trong những hàng phòng ngự mạnh nhất Ligue 1, chỉ sau Bordeaux và Auxerre. Thầy trò HLV Alain Casanova vừa để thua Marseille tại bán kết Cúp liên đoàn song trận đó họ chơi rất tốt. Marseille chỉ thắng trong hiệp phụ nhờ vào sự tỏa sáng của Brandao.

Với lối chơi cẩn trọng trên sân nhà của Toulouse, Lyon sẽ gặp nhiều khó khăn để phá vỡ hàng phòng ngự của họ. “Sư tử vùng sông Rhone” đang thắng liên tiếp 3 trận ở Ligue 1 song phong độ của họ còn xa mới đáp ứng được mong đợi. Áp lực từ việc phải cạnh tranh giành suất tham dự Champions League có lẽ sẽ giúp các cầu thủ Lyon phát huy sức mạnh. Mặt khác, họ được nghỉ nhiều ngày hơn Toulouse bởi không phải đá cúp.

Ở một trận đấu khác, Marseille đang mệt mỏi sau trận bán kết Cúp liên đoàn kéo dài 120 phút với Toulouse sẽ tiếp Valenciennes trên sân nhà Velodrome. Giai đoạn đầu, Valenciennes chơi rất tốt trên sân khách song những ngày đó đã trôi qua. Trong khi đó, Monaco đang toàn thắng kể từ ngày đầu năm mới sẽ không gặp nhiều khó khăn khi gặp đội bóng xếp ngay trên khu vực rớt hạng St.Etienne.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.