CĐV muốn Maradona ở lại

05/07/2010 23:08 GMT+7

Hôm qua, thầy trò HLV Diego Maradona đã trở về nước trong nỗi phập phồng lo sợ sẽ hứng chịu cơn giận dữ của các CĐV. Lực lượng an ninh cũng lên kế hoạch bảo vệ cho đội tuyển từ sân bay, trên xa lộ, cho đến trụ sở LĐBĐ.

Thầy trò HLV Maradona bất ngờ trước sự chào đón của CĐV - Ảnh: AFP

Hôm qua, thầy trò HLV Diego Maradona đã trở về nước trong nỗi phập phồng lo sợ sẽ hứng chịu cơn giận dữ của các CĐV. Lực lượng an ninh cũng lên kế hoạch bảo vệ cho đội tuyển từ sân bay, trên xa lộ, cho đến trụ sở LĐBĐ.

Tuy nhiên, kế hoạch bảo vệ này có vẻ như đã thừa. Hàng chục ngàn CĐV Argentina đã lặn lội ra sân bay quốc tế Ministro Pistarini ở thủ đô Buenos Aires, không phải để nguyền rủa đội nhà, mà chào đón nồng hậu bất chấp nỗi buồn bị loại ở vòng tứ kết vẫn chưa nguôi. Nhiều CĐV giơ biểu ngữ: “Chúng tôi rất hạnh phúc. Diego (Maradona) hãy ở lại nhé”, hoặc “Diego, chúng tôi vẫn ủng hộ ông”. Một CĐV nói với hãng tin AFP: “Tôi vượt cả ngàn cây số đến đây để chào đón Diego và đội bóng của ông ấy. Tất nhiên, tất cả chúng tôi đều rất thất vọng vì đội nhà không thể vô địch. Nhưng các cầu thủ cũng đã cống hiến hết mình, và điều đó khiến chúng tôi hài lòng. Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục thi đấu như vậy với lối chơi tấn công mãnh liệt để giành chức vô địch Copa America 2011”.

Trước sự ủng hộ đầy bất ngờ này, Maradona và các học trò của mình rất cảm kích. LĐBĐ Argentina cũng cho biết chưa tính đến việc thay Maradona, tất cả là tùy thuộc quyết định của ông.

G.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.