Chelsea được trọng tài ưu ái

15/04/2010 01:20 GMT+7

Ông bầu của CLB Bolton - Owen Coyle cáu tiết cho rằng trọng tài chính Lee Probert và các trợ lý đã làm ngơ bỏ qua 2 quả phạt 11m khi Drogba và Terry dùng tay chơi bóng trong vòng cấm (ảnh), gián tiếp giúp Chelsea giành chiến thắng và có nhiều ưu thế đoạt chức vô địch giải Ngoại hạng Anh.

Ông bầu của CLB Bolton - Owen Coyle cáu tiết cho rằng trọng tài chính Lee Probert và các trợ lý đã làm ngơ bỏ qua 2 quả phạt 11m khi Drogba và Terry dùng tay chơi bóng trong vòng cấm (ảnh), gián tiếp giúp Chelsea giành chiến thắng và có nhiều ưu thế đoạt chức vô địch giải Ngoại hạng Anh.


Ảnh: Reuters

Hai tình huống chạm tay xảy ra trước và sau khi Chelsea có bàn dẫn trước 1-0 do công của Anelka ở phút 43. Theo bình luận viên Harry Harris của kênh truyền hình ESPN và 2 khách mời là cựu cầu thủ Craig Burley và HLV Alan Curbishley, cả hai tình huống của Drogba và Terry đều là những pha chơi bóng bằng tay rõ ràng. Harry Harris còn mỉa mai: “Tôi chắc là Terry sẽ dùng tay của mình để nâng cúp vô địch mùa này, nhưng liệu anh ta có vươn thẳng tay hay không, khi mà chính bàn tay của anh ta chứ không phải đôi chân đã giúp Chelsea vô địch”.

Trên các diễn đàn của BBC Sports, Soccernet..., CĐV M.U cũng cáo buộc trọng tài đã dâng chức vô địch cho Chelsea. Được biết, trọng tài chính Probert bắt trận Chelsea và Bolton là người thay thế vào giờ chót cho trọng tài Chris Foy - người vừa được Hiệp hội Bóng đá Anh (FA) chỉ định cầm còi trận chung kết FA Cup, nên không thể điều hành bất kỳ trận đấu nào có Chelsea hay Portsmouth tham dự trước khi trận chung kết tại sân Wembley diễn ra vào ngày 15.5.

Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.