Chelsea - Newcastle: Giận 'Các pháo thủ', chém 'Chích chòe'

28/01/2018 13:30 GMT+7

Chelsea rất cần chiến thắng để tìm lại sự tự tin trong khi Newcastle hành quân đến sân Stamford Bridge nhưng tâm trí lại để ở cuộc chiến giành quyền trụ hạng tại Premier League.

Chelsea cần phải nhanh chóng quên đi thất bại trước Arsenal tại vòng bán kết Cúp Liên đoàn để chuyển sang Cúp FA, khi họ đón tiếp Newcastle tại sân Stamford Bridge vào đêm 28.1 (lúc 20 giờ 30,theo giờ VN) trong trận đấu ở vòng 4. Với mục tiêu ít nhất là phải lọt vào trận chung kết như mùa giải trước, “The Blues” hy vọng lợi thế sân nhà sẽ giúp họ tìm được một phản ứng tích cực.
“Cố gắng lọt vào vòng tiếp theo”
HLV Antonio Conte của Chelsea cho biết: “Mọi giải đấu đều quan trọng. Tại Cúp Liên đoàn, chúng tôi đã cố gắng để lọt vào trận chung kết. Chúng tôi thua Arsenal, bây giờ có một giải đấu khác. Giải đấu này rất khó khăn. Chúng tôi sẽ cố gắng lọt vào vòng tiếp theo nhưng có một đối thủ cũng có cùng ý tưởng”.
Trong 6 mùa bóng gần đây, chỉ có đúng một lần, ở mùa bóng 2014-2015, “The Blues” bị loại ngay tại giai đoạn này của Cúp FA và vì vậy, thầy trò HLV Conte không hề có suy nghĩ rằng họ sẽ phải dừng bước trước Newcastle, nhất là khi đối thủ này đang phải tập trung cho cuộc chiến giành quyền trụ hạng ở Premier League hơn là đánh đu với một giải đấu mà họ khó có thể tiến xa.
Muốn vậy, theo hậu vệ Cesar Azpilicueta, “chúng tôi phải phân tích bản thân để cải thiện. Chúng tôi biết rằng chúng tôi có thể chơi tốt hơn. Sau mỗi trận thua bạn cần phải gượng dậy trong trận đấu tiếp theo và cho thấy câu trả lời từ đội bóng. Chúng tôi phải hướng về phía trước. Chúng tôi phải tấn công và giành chiến thắng vì sự tự tin của chúng tôi”.
Thật vậy, Chelsea rất cần chiến thắng để lấy lại sự tự tin vì họ chỉ thắng được có một trong 7 trận gần đây nhất ở mọi giải. Không phải vì “The Blues” không tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm trước khung thành đối phương mà vấn đề là do các chân sút của họ đã lãng phí quá nhiều cơ hội. Chính vì vậy, HLV Conte đang nỗ lực chiêu mộ tiền đạo Edin Dzeko của AS Roma nhằm cải thiện tình hình. Thế nhưng, khi Dzeko chưa cập bến Stamford Bridge thì ông chỉ còn một cách là phải giúp các cầu thủ của mình chỉnh lại thước ngắm.
Ưu tiên cho Premier League
Theo HLV Rafael Benitez, Newcastle (trái) sẽ không thể sử dụng đội hình mạnh nhất cho cả 2 trận đấu với Chelsea và Burnley AFP
Mặc dù biết Chelsea đang trải qua một giai đoạn khó khăn nhưng khi xét đến tiềm lực của đối thủ này, HLV Rafael Benitez vẫn cảnh báo các cầu thủ Newcastle là cần phải cảnh giác trước phản ứng dữ dội từ đội chủ nhà. Ông nói: “Tôi chắc rằng họ sẽ coi đây là giải đấu quan trọng nhất với họ vào lúc này. Rõ ràng là sau đó họ sẽ chơi ở một giải đấu khác, nhưng Premier League là rất khó khăn và họ đã bị loại khỏi Carabao Cup, vì vậy tôi nghĩ đó sẽ là một đội bóng mạnh ở trước mặt chúng tôi”.
Thế nhưng, HLV Benitez cũng khẳng định rằng Newcastle sẽ không thể sử dụng đội hình mạnh nhất cho cả 2 trận đấu với Chelsea và Burnley (vào giữa tuần ở Premier League). Đành rằng việc kết thúc cơn khô hạn danh hiệu đã kéo dài suốt 63 năm là quan trọng nhưng ông cũng đủ tỉnh táo để biết rằng việc rớt hạng trong mùa giải này sẽ ảnh hưởng nặng nề đến CLB. Ông nói tiếp: “Chúng tôi cần trụ lại ở Premier League và chúng tôi cần chắc chắn rằng chúng tôi đủ mạnh để cạnh tranh trong giải đấu đó. Bạn có thể thấy đội hình của chúng tôi và biết những gì nó có thể và không thể làm được”.
Rõ ràng là HLV Benitez ưu tiên cho Premier League và do vậy ông sẽ xoay vòng đội hình, để dành một số trụ cột cho cuộc đọ sức với Burnley, trận đấu mà “Chích chòe” hy vọng sẽ giành được chiến thắng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Nếu vậy, thật khó có thể tin rằng Newcastle sẽ trở thành đội bóng thứ hai buộc Chelsea phải tiếp tục nếm mùi thất bại chỉ trong vòng 5 ngày.
Tình hình nhân sự
Chelsea: Alvaro Morata, Thibaut Courtois và Willian đều vắng mặt vì chấn thương trong khi Cesc Fabregas cần phải trải qua cuộc sát hạch cuối cùng về thể lực.
Newcastle: Aleksandar Mitrovic, Florian Lejeune và Jesus Gamez đều vắng mặt vì chấn thương trong lúc Kenedy không đủ điều kiện để thi đấu.
Lịch sử đối đầu
- Chelsea và Newcastle đã gặp nhau 161 lần ở mọi giải, Chelsea thắng 70 trận, Newcastle thắng 52.
- Chelsea và Newcastle đã gặp nhau 11 lần ở Cúp FA, Chelsea thắng 5 trận, Newcastle thắng 3.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.