Chelsea sa thải Villas-Boas

05/03/2012 03:22 GMT+7

Tối qua, chỉ 24 giờ sau thất bại của Chelsea trước West Brom 0-1 và rớt xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh, Ban lãnh đạo đội bóng chủ sân Stamford Bridge đã ra quyết định sa thải HLV trưởng Villas-Boas sau 8 tháng lên thay HLV Carlo Ancelotti. Hiện HLV phó Di Matteo được chỉ định thay thế để dẫn dắt Chelsea đến hết mùa giải.

Tối qua, chỉ 24 giờ sau thất bại của Chelsea trước West Brom 0-1 và rớt xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh, Ban lãnh đạo đội bóng chủ sân Stamford Bridge đã ra quyết định sa thải HLV trưởng Villas-Boas sau 8 tháng lên thay HLV Carlo Ancelotti. Hiện HLV phó Di Matteo được chỉ định thay thế để dẫn dắt Chelsea đến hết mùa giải.

 
HLV Villas-Boas - Ảnh: Reuters

Như vậy, cuộc phiêu lưu của HLV trẻ nhất giải Ngoại hạng Anh đã kết thúc trong bi đát sau một loạt kết quả tệ hại của “The Blues”. Trớ trêu thay, Villas-Boas lại chính là HLV mà Chelsea muốn  có nhất và phải bỏ tiền ra đền bù nhiều nhất (13,3 triệu bảng) nhằm giải phóng hợp đồng từ FC Porto, nhưng lại là HLV có thành tích yếu kém nhất và bị sa thải nhanh nhất. Chelsea cũng là CLB phải bỏ tiền ra đền bù cho rất nhiều HLV mà họ sa thải giữa hợp đồng từ thời Jose Mourinho, chiếm một phần lớn trong doanh số thu chi của họ. Với trường hợp của Villas-Boas, phía Chelsea ra thông báo: “Hai bên thống nhất chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, vì thành tích CLB không như mong đợi”... Mặc dù vậy, có thể Chelsea phải trả cho Villas-Boas khoản tiền đền bù không dưới 10 triệu bảng vì hợp đồng của HLV này ký với Chelsea tới 3 năm, nhưng chỉ mới thực hiện được 8 tháng thì hai bên chia tay.

Với HLV Villas-Boas, kết cục này được dự báo từ trước. Bản thân nhà cầm quân trẻ (mới 34 tuổi) ngay sau trận thua West Brom cũng đã thừa nhận nếu bị sa thải thì đành chấp nhận. Bởi không còn gì để bào chữa nữa sau một loạt thành tích sa sút của CLB. Hơn nữa, trước một West Brom ở “chiếu dưới” lâu nay, nhưng ở trận đấu cuối tuần qua, Chelsea - như Villas-Boas thừa nhận - đã chơi dưới cơ hoàn toàn trong suốt trận đấu.

G.Lao

Balotelli vẫn bị phạt nặng

Dù ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 trong trận thắng Bolton giúp Man.City giữ vững ngôi đầu và thành tích bất bại trên sân nhà kể từ đầu mùa giải, nhưng tiền đạo Balotelli (ảnh, phải) vẫn bị lãnh đạo CLB này phạt nặng. HLV Mancini cho rằng Balotelli xuất hiện tại một hộp đêm trước trận đấu 1 ngày, hình ảnh từ báo chí đăng tải, là vô kỷ luật. Ông nói: “Nếu Balotelli đi ngủ sớm, giữ sức khỏe và không tham gia tiệc tùng tới gần 2-3 giờ sáng thì anh ta đã ghi nhiều hơn 1 bàn. Đằng này chỉ có 1 bàn sau 4-5 cơ hội mười mươi”. Để làm gương và chấn chỉnh kỷ luật, ông Mancini ra mức phạt Balotelli đến 240.000 bảng Anh.  T.Quyết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.