Chelsea thắng lớn vẫn lo

21/09/2010 00:48 GMT+7

ĐKVĐ giải Ngoại hạng Anh Chelsea đang bất bại trên mọi mặt trận với các trận thắng tưng bừng. Mới đây, họ vừa hạ tân binh Blackpool tới 4-0 để giữ vững ngôi đầu. Tuy thế, HLV Carlo Ancelotti vẫn phải cảnh tỉnh các ngôi sao Chelsea, rằng: “Giai đoạn sắp tới mới thực sự khó khăn, và nếu ngủ quên trên chiến thắng, Chelsea sẽ phải trả giá đắt”.

Drogba vẫn đóng vai trò chính trên hàng công của Chelsea - Ảnh: Reuters

ĐKVĐ giải Ngoại hạng Anh Chelsea đang bất bại trên mọi mặt trận với các trận thắng tưng bừng. Mới đây, họ vừa hạ tân binh Blackpool tới 4-0 để giữ vững ngôi đầu. Tuy thế, HLV Carlo Ancelotti vẫn phải cảnh tỉnh các ngôi sao Chelsea, rằng: “Giai đoạn sắp tới mới thực sự khó khăn, và nếu ngủ quên trên chiến thắng, Chelsea sẽ phải trả giá đắt”.

Thực ra, lời cảnh báo này không hẳn là không có lý, nhất là khi nhìn vào lịch thi đấu dồn dập sắp tới của Chelsea với 8 trận đấu xen kẽ nhau trên cả 3 mặt trận từ cuối tháng 9 đến hết tháng 10. Trong đó, Chelsea sẽ phải đụng độ với những đối thủ mạnh thực sự như Man.City, Arsenal, Aston Villa... ở Premier League. Chưa kể, tại đấu trường Champions League họ còn phải gặp những đối thủ cứng cựa như O.Marseille, Spartak Moscow.

Và để khởi động cho chuỗi trận sắp tới, giữa tuần này, Chelsea gặp Newcastle tại vòng 3 Carling Cup. Bởi vậy, HLV Ancelotti mới đâm lo, bất chấp Chelsea đang thắng như chẻ tre.  Ông nói: “Quả thực, chúng tôi đang rất tự tin sau cú khởi đầu không thể tốt hơn. Tuy nhiên, các trận sắp tới mới là thử thách thực sự. Những đối thủ như Man.City hay Arsenal hẳn không dễ để chúng tôi chơi một cách thoải mái như các trận vừa rồi”.

Điều làm ông Ancelotti lo lắng nữa là lực lượng chủ chốt của Chelsea hiện có nhiều cầu thủ cận kề hoặc đã bước sang tuổi 30 nên nếu cứ cày ải liên tục chắc chắn sẽ bị quá tải. Chưa kể cơn ác mộng chấn thương vẫn còn rình rập. Do đó, chỉ cần vài trụ cột vắng mặt là có thể ảnh hưởng đáng kể tới sức mạnh của Chelsea. Để giải tỏa nỗi lo trên, ông Ancelotti đã cho cả Lampard và Terry nghỉ hoàn toàn trong trận gặp Blackpool nhằm giúp cho các cầu thủ trụ cột có đủ thể lực tốt nhất chuẩn bị bước vào giai đoạn cân não của mùa giải. Tương tự, ở trận gặp Newcastle vào giữa tuần này và cả FA Cup sau đó, ông Ancelotti cũng khẳng định sẽ ưu tiên cho cầu thủ trẻ.

Rõ ràng, giai đoạn thử thách thực sự đang chờ đón Chelsea ở phía trước. Khi đó, họ còn phải chịu một áp lực nữa là chứng minh thành quả hiện nay đúng với thực lực thật sự của mình chứ chẳng phải thắng là do chỉ gặp các đội yếu. Ngoại trừ trận thua M.U 1-3 ở trận tranh Community Shield Cup, Chelsea hiện đã thắng cả 6 trận chính thức trong mùa giải mới, ghi tổng cộng 25 bàn và chỉ để lọt lưới có 2 bàn.

Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.