Chelsea thắng phút chót

28/08/2011 00:00 GMT+7

Nếu không có tình huống phản công nhanh xuất phát từ Mata chuyền bóng cho Anelka tăng tốc, sau đó chọc khe nhanh cho Ramires dẫn đến pha phạm lỗi của thủ môn Ruddy giúp Lampard sút thắng quả phạt đền nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 82, và sau đó Mata đã ấn định chiến thắng 3-1 thì Cheslea đã không thể có được niềm vui.

Nếu không có tình huống phản công nhanh xuất phát từ Mata chuyền bóng cho Anelka tăng tốc, sau đó chọc khe nhanh cho Ramires dẫn đến pha phạm lỗi của thủ môn Ruddy giúp Lampard sút thắng quả phạt đền nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 82, và sau đó Mata đã ấn định chiến thắng 3-1 thì Cheslea đã không thể có được niềm vui.

>> Video clip trận đấu

Suốt trận, ngoại trừ bàn thắng sớm ở phút thứ 6 mang dấu ấn cá nhân của hậu vệ Bosingwa từ pha sút xa rất đẹp, Chelsea hiếm có những pha dàn xếp đẹp và sáng tạo. Dù cả Drogba và Torres được đá cặp từ đầu nhưng hàng công tiếp tục bế tắc khi chân sút người Tây Ban Nha vẫn tịt ngòi, còn “voi rừng Bờ Biển Ngà” sau những nỗ lực không thành đã dính chấn thương nặng phải đưa đi cấp cứu. Rất nhiều lần, các mũi nhọn của Norwich tạo ra sóng gió mà nếu tận dụng tốt cơ hội, họ hoàn toàn có thể ghi nhiều hơn 1 bàn. Ngay bàn gỡ 1-1 của Holt ở phút 63 từ sai lầm bỏ khung thành ra quá xa của thủ môn Hilario, trong khi Ivanovic lại đánh đầu giải vây không chính xác, càng cho thấy Chelsea dù có 3 điểm nhưng kết quả này vẫn thiếu thuyết phục.

Kết quả các trận còn lại: Aston Villa hòa Wolverhampton 0-0, Wigan thắng Queens Park Rangers 2-0, Blackburn thua trận thứ 3 liên tiếp trước Everton 0-1 và Swansea hòa Sunderland 0-0.

Ở giải Đức, Bayern Munich thắng đậm Kaiserlautern 3-0 do Gomez lập hat-trick (anh còn bỏ 1 quả phạt đền), Hamburg - Cologne 3-4, Hoffenheim - Werder Brehme 1-2, Freiburg - Wolfsburg 2-0.

 T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.