Chelsea vào chung kết với “bàn thắng ma”

17/04/2012 03:53 GMT+7

Báo chí Anh gọi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Chelsea trong trận bán kết FA Cup với Tottenham (chung cuộc thắng 5-1) trên sân Wembley rạng sáng qua, là “bàn thắng ma” hoặc bàn thắng được ghi bởi trọng tài Martin Atkinson.

Báo chí Anh gọi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Chelsea trong trận bán kết FA Cup với Tottenham (chung cuộc thắng 5-1) trên sân Wembley rạng sáng qua, là “bàn thắng ma” hoặc bàn thắng được ghi bởi trọng tài Martin Atkinson.

 
Pha ghi bàn tranh cãi của Chelsea - Ảnh: AFP

Tình huống diễn ra ở phút 50, Juan Mata dứt điểm vào khung thành thủ môn Cudicini khi đó có nhiều cầu thủ cả 2 đội cùng lao vào tranh chấp và té ngã ngay trước vạch vôi ngang. Ống kính truyền hình chiếu các góc cạnh, cũng như các bức ảnh được chụp bởi máy ảnh đặt gần khung thành đều cho thấy hậu vệ Assou-Ekotto của Tottenham đã chặn được quả bóng bên ngoài vạch vôi rõ mười mươi. Thế nhưng, trọng tài Atkinson vẫn công nhận bàn thắng tạo ưu thế lớn cho Chelsea (trước đó Drogba mở tỷ số).

Nhờ “bàn thắng ma” này đã giúp Chelsea giành được quyền kiểm soát thế trận an toàn để sau đó ghi thêm 3 bàn nữa của Ramires, Lampard và Malouda tạo đà tinh thần ngay trước trận bán kết lượt đi Champions League gặp Barcelona trên sân Stamford Bridge giữa tuần này. Trọng tài Atkinson sau đó đã lên tiếng xin lỗi đội Tottenham.

Trước sai sót này, FIFA đã ra thông báo sẽ gấp rút hoàn tất việc thử nghiệm công nghệ xác định bàn thắng ngay trong tháng này, để chuẩn bị đưa ra biểu quyết có áp dụng hay không vào các trận đấu trong tháng 7 tới.

Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.