Chết vào phút chót

17/05/2013 03:10 GMT+7

Rạng sáng qua, mặc dù nhập cuộc rất tốt nhưng cuối cùng Benfica vẫn thất bại trước Chelsea (1-2) trong trận chung kết Europa League được tổ chức tại Amsterdam Arena.

Rạng sáng qua, mặc dù nhập cuộc rất tốt nhưng cuối cùng Benfica vẫn thất bại trước Chelsea (1-2) trong trận chung kết Europa League được tổ chức tại Amsterdam Arena.

Trong khi đang chuẩn bị tinh thần để đón xem hai hiệp phụ, không ai nghĩ tình huống xuống bóng của Ramires bên cánh phải buộc Jardel cản phá để chịu phạt góc lại trở thành điểm kết thúc của trận đấu. Thế nhưng, cú đá phạt góc của Mata rồi cách di chuyển và cú đánh đầu tuyệt vời của Ivanovic đã không cho thủ môn Moraes bất cứ cơ hội nào để cản phá. Bàn thua đó diễn ra ở phút 90+3 và thêm một lần nữa, lần thứ 7 trong 51 năm, Benfica gục ngã trong trận chung kết các Cúp châu Âu.

Chết vào phút chót
HLV Benitez và chiếc cúp vô địch - Ảnh: Reuters

Ngược lại, Chelsea đã bước lên đỉnh vinh quang trong 2 năm liên tiếp để trở thành đội bóng đầu tiên giữ cùng một lúc cả hai chiếc cúp Champions League và Europa League. Lampard đã kéo Terry lên bục đăng quang để cùng mình nhận chiếc cúp từ tay Chủ tịch UEFA Platini, như một cách để tôn vinh người đội trưởng bất hạnh này. Một sự chia sẻ vinh quang nồng ấm tình người, và cũng rất tình người như những giọt nước mắt cay đắng của Benfica.     

Trần Tôn

>> Siêu Lampard" trên đỉnh châu Âu
>> Chung kết Europa League: Cơ hội cuối của HLV Beniez và Lampard
>> WAGs đọ sắc trước chung kết Europa League 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.