Chỉ thiếu bàn thắng

18/08/2010 08:22 GMT+7

Monaco vẫn chưa thể có được một chiến thắng ở Ligue 1 sau khi hòa Montpellier 0-0 trong trận đấu bù của vòng 2.

Tiền đạo Salih Kabze của Montpellier không thể thắng được thủ môn Stephane Ruffier - Ảnh: Reuters

Monaco vẫn chưa thể có được một chiến thắng ở Ligue 1 sau khi hòa Montpellier 0-0 trong trận đấu bù của vòng 2.

Cả hai đội đã cống hiến một màn trình diễn rất lôi cuốn với lối chơi tấn công cởi mở của cả hai. Tổng cộng 29 cút sút được thực hiện về phía khung thành của nhau. Thứ còn thiếu duy nhất để trận đấu trở nên mãn nhãn chính là bàn thắng. Điều này được lý giải bởi những màn trình diễn xuất sắc của thủ môn 2 đội, Stephane Ruffier của Monaco và Geoffrey Jourdren của Montpellier. Đây là 2 thủ môn vẫn chưa để thủng lưới sau 2 vòng đấu.

Dù làm khách nhưng Montpellier vẫn cho thấy họ đã hoàn toàn rũ bỏ được trận thua 0-4 ở sân Louis II vào mùa rồi khi ào ạt tấn công ngay từ đầu. Vẫn với lối chơi có tổ chức và khao khát chiến thắng được thể hiện ở mùa trước và trong trận thắng 1-0 trước Bordeaux ở ngày khai mạc, đoàn quân của HLV Rene Girard thậm chí nhỉnh hơn một chút trong việc kiểm soát bóng. Họ thực hiện đến 19 cú sút về phía Monaco. Tuy nhiên, cơ hội tốt nhất lại thuộc về Monaco khi tiền đạo người Hàn Quốc Park Chu Young đưa bóng đi trúng cột dọc ở phút 27. Hòa trận này, Montpellier vươn lên vị trí thứ 7 với 4 điểm trong khi Monaco xếp vị trí thứ 14 với 2 điểm.

S.D

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.