Chính phủ Ý cho phép sử dụng súng chích điện trong các sân vận động

16/10/2014 12:45 GMT+7

(TNO) Chính phủ Ý vừa thông qua đạo luật mới về quy tắc an ninh trong các sân vận động, theo đó bắt buộc các câu lạc bộ phải trả tiền cho lực lượng cảnh sát và cho phép sử dụng súng chích điện trong sân.

(TNO) Chính phủ Ý vừa thông qua đạo luật mới về quy tắc an ninh trong các sân vận động, theo đó bắt buộc các câu lạc bộ phải trả tiền cho lực lượng cảnh sát và cho phép sử dụng súng chích điện trong sân.

>> Vòng loại Euro 2016: Ý thắng chật vật tại Malta
>> Vòng loại EURO 2016: Ý, Hà Lan vất vả giành 3 điểm
>> Nóng bỏng Serie A

 Ý cho phép cảnh sát được sử dụng súng điện trong sân bóng - Ảnh: AFP
Ý cho phép cảnh sát được sử dụng súng điện trong sân bóng - Ảnh: AFP

Vào ngày 15.10, đạo luật này đã được thông qua với tỷ lệ 164 phiếu thuận trên 109 phiếu chống, bất chấp phản ứng của các câu lạc bộ về việc bắt họ phải chi trả các khoản tiền “không đúng luật”.

Theo đạo luật mới, các câu lạc bộ sẽ phải chi trả tiền phí duy trì an ninh trong các sân bóng cho lực lượng cảnh sát và an ninh.

Chi tiết hơn, các bên được yêu cầu trích từ 1-3% tiền bán vé mỗi trận đấu để trả cho những khoản phí phát sinh dành cho cảnh sát ở những ngày diễn ra các trận đấu.

Một chi tiết của đạo luật mới cũng gây tranh cãi là việc cho phép cảnh sát sử dụng súng chích điện bên trong các sân bóng.

Tuy nhiên, các nghị viên đã thông qua điều luật cũng yêu cầu Chính phủ Ý “thường xuyên giám sát việc sử dụng súng chích điện và báo cáo các kết quả cho Quốc hội trong vòng một năm”.

Tiểu Bảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.