Chính thức hủy trận Bỉ - Bồ Đào Nha do lo ngại nguy cơ khủng bố

24/03/2016 08:31 GMT+7

LĐBĐ Bỉ đã quyết định hủy trận đấu giao hữu giữa tuyển quốc gia với Bồ Đào Nha ở Brussels khi mối lo ngại khủng bố tăng cao sau vụ nổ làm rung chuyển sân bay và tàu điện ngầm ở thành phố này dẫn đến nhiều thương vong.

LĐBĐ Bỉ đã quyết định hủy trận đấu giao hữu giữa tuyển quốc gia với Bồ Đào Nha ở Brussels khi mối lo ngại khủng bố tăng cao sau vụ nổ làm rung chuyển sân bay và tàu điện ngầm ở thành phố này dẫn đến nhiều thương vong.

Trận đấu giữa tuyển Bỉ và Bồ Đào Nha buộc phải hủy bỏ do lo ngại khủng bố - Ảnh: AFP

“Vì lý do an ninh và cũng là biện pháp đề phòng, chính quyền thành phố Brussels đã yêu cầu chúng tôi phải hủy bỏ trận đấu giữa tuyển quốc gia với Bồ Đào Nha vào ngày 29.3”, một tuyên bố của LĐBĐ Bỉ cho hay. Động thái trên được đưa ra chỉ sau 1 ngày xảy ra 3 vụ đánh bom khủng bố tại Brussels hôm 22.3 khiến ít nhất 30 người thiệt mạng và khoảng hơn 250 người bị thương.

Tưởng niệm những người xấu số sau vụ đánh bom ở i Brussels - Ảnh: Reuters

Trước đó, truyền thông địa phương cho biết tổ chức đứng đầu bóng đá Bỉ đã đề nghị dời địa điểm tổ chức trận đấu sang Bồ Đào Nha. Trong khi đó, HLV Marc Wilmots của Bỉ vẫn muốn trận đấu diễn ra tại Brussels như dự kiến.

Một trận giao hữu khác giữa chủ nhà Hà Lan (quốc gia láng giềng với Bỉ) và Pháp cũng đối mặt nguy cơ khủng bố rất cao. Tuy nhiên, LĐBĐ Hà Lan tuyên bố trận đấu vẫn diễn ra như dự kiến trên sân Amsterdam Arena vào cuối tuần này.

Lực lượng an ninh có mặt khắp nơi và không loại trừ những sân bóng đá - Ảnh: Reuters

Sau một loạt vụ khủng bố ở châu Âu, EURO 2016 cũng đứng trước mối lo ngại khả năng đánh bom ở sự kiện lớn nhất bóng đá cua châu lục này tại Pháp. Vì vậy, để trấn an dư luân, Thủ tướng Pháp nhấn mạnh EURO 2016 vẫn diễn ra bình thường từ ngày 10.6 đến 10.7.2016 với thông điệp “một chiến thắng đối với phần tử khủng bố”. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.