Chờ những cơn mưa bàn thắng

25/08/2010 08:33 GMT+7

Newcastle, đội bóng có biệt danh “Bầy chim chích chòe” đang bay cao khi vừa hủy diệt Aston Villa với tỷ số 6-0 tại Premier League hôm Chủ nhật vừa qua. Có nhiều khả năng Newcastle sẽ “sẵn trớn” đè bẹp luôn đối thủ “tí hon” có tên Accrington Stanley đang chơi ở League Two (tương đương hạng 4) trong trận đấu rạng sáng mai tại vòng 2 Carling Cup.

Cầu thủ Fulham vừa có trận hòa 2-2 ngoan cường trước M.U - Ảnh: Reuters

Newcastle, đội bóng có biệt danh “Bầy chim chích chòe” đang bay cao khi vừa hủy diệt Aston Villa với tỷ số 6-0 tại Premier League hôm Chủ nhật vừa qua. Có nhiều khả năng Newcastle sẽ “sẵn trớn” đè bẹp luôn đối thủ “tí hon” có tên Accrington Stanley đang chơi ở League Two (tương đương hạng 4) trong trận đấu rạng sáng mai tại vòng 2 Carling Cup.

Cửa thắng của Newcastle càng sáng hơn khi hiện nay nội tình Accrington đang hỗn loạn từ thượng tầng. Tại cuộc họp BLĐ Accrington hôm thứ Hai vừa qua, tổng giám đốc Dave O’Neill đã xin từ chức vì bất đồng quan điểm với ông chủ Ilyas Khan về chiến lược phát triển đội bóng.

Tuy nhiên, HLV Chris Hughton vẫn thận trọng cảnh báo các cầu thủ Newcastle không được “ngủ quên trên chiến thắng” để tập trung cho trận đấu này. “Chúng tôi cần phải trở lại mặt đất. Trận này Newcastle sẽ phải hành quân xa nhà và tôi cho rằng sẽ rất khó khăn”, ông Hughton tuyên bố.

HLV Hughton cũng tiết lộ rằng đội hình Newcastle trong trận gặp Accrington sẽ có nhiều thay đổi so với trận gặp Aston Villa. Những cầu thủ vừa bình phục chấn thương như Leon Best, Tamas Kadar, Ole Soderberg và Shola Ameobi sẽ có trận đấu đầu tiên ở mùa này cho “Chích chòe”. Các cầu thủ trẻ Nile Ranger, Shane Ferguson và Ben Tozer cũng sẽ được đá chính lần đầu.

Một đại diện tên tuổi khác ở Premier League là Everton sẽ được nhàn nhã ở lại sân nhà chờ đối thủ mới thăng hạng Nhất, CLB Huddersfield. Đội khách thông báo CĐV của họ đã mua hết số vé được chia ở trận này vì hy vọng sẽ được xem Huddersfield làm nên cuộc địa chấn trên sân Goodison Park.

“Với Everton, Carling Cup cũng quan trọng như Premier League. Năm nay chúng tôi không được dự Europa League, nên mục tiêu sẽ là vô địch Carling Cup, hay ít nhất cũng phải vào đến chung kết”, hậu vệ trái Leighton Baines của Everton phát biểu. Ở trận còn lại, Fulham cũng ở nhà tiếp đối thủ đến từ League Two, Port Vale. Tuy là đội bóng nhỏ, nhưng Port Vale lại có một CĐV trung thành rất nổi tiếng, danh ca Robbie Williams. Ca sĩ này có cổ phần trị giá 249.000 bảng tại Port Vale. Vì thế, nhiều khả năng tâm điểm của trận đấu này lại nằm trên… khán đài, với sự có mặt của Robbie. Còn trên sân cỏ, sẽ chẳng có cửa nào cho Port Vale làm nên điều thần kỳ trước Fulham, đội bóng đang đầy tự tin khi vừa cầm hòa Manchester United với tỷ số 2-2.

Trang wincomparator dự đoán: Khả năng thắng của Accrington là 15% và của Newcastle là 61%, hòa: 24%

Khả năng thắng của Everton: 69%, của Huddersfield là 11% và hòa là 20%.

Khả năng thắng của Fulham: 67%, của Port Vale là 12% và hòa 21%.

N.C

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.