Chủ tịch FIFA: 'Khả năng tăng 48 đội ở World Cup 2022 là 50-50'

Tây Nguyên
Tây Nguyên
11/04/2019 10:46 GMT+7

Trong một tuyên bố mới nhất, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nhấn mạnh rằng cơ hội để tổ chức này tăng số lượng đội tham dự World Cup 2022 tại Qatar từ 32 lên 48 là “50-50”. Điều này cho thấy khả năng ý tưởng trên trở thành hiện thực vẫn đang duy trì tiến trình theo chiều hướng tích cực.

Infantino - người đang ở Brazil trong một cuộc họp của Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ, nói với các đại biểu tổ chức này hôm 10.4 rằng ông đang tích cực tiến hành các nghiên cứu khảo sát để đảm bảo cho việc tăng số lượng đội ở ngày hội bóng đá thế giới vào năm 2022, đồng nghĩa là một suất bổ sung sẽ được trao cho khu vực này.
Chủ nhà Qatar đang dần hoàn thành những sân phục vụ World Cup 2022 CHỤP MÀN HÌNH
“Chúng tôi đang đưa ra các phương án khả thi để xem liệu có thể có được 48 đội ở World Cup 2022 hay không, bởi sự tham gia nhiều đội hơn có nghĩa là phát triển hơn và lan tỏa nhiều đam mê hơn cho mọi người”, ông Infantino nói tại cuộc họp ở Nam Mỹ.
Người đứng đầu FIFA nhấn mạnh thêm: “Chúng tôi sẽ chờ đến tháng 6 xem có thể thông qua (ý tưởng tăng 48 đội) hay không. Khả năng đó là 50-50, nhưng 100% VCK World Cup 2022 sẽ diễn ra hấp dẫn và thành công mỹ mãn”.

tin liên quan

Hé lộ những nghiên cứu khả thi của FIFA để tăng 48 đội ở World Cup 2022

Hãng tin AP vừa tiết lộ những nghiên cứu mà FIFA cho là khả thi để hiện thực hóa ý tưởng tăng 48 đội ở World Cup 2022, thay vì phải chờ đến kỳ giải năm 2026. Trong đó, FIFA đang tính đến đến chọn một trong hai quốc gia láng giềng là Oman hoặc Kuwait sẽ giúp đỡ cho cơ cấu tăng đội.

Quyết định cuối cùng về tăng số lượng đội cho vòng chung kết World Cup 2022 sẽ được đưa ra xem xét tại Đại hội FIFA ở Paris (Pháp) vào ngày 5.6. Trước đó, FIFA đã đồng ý tăng số lượng đội lên 48 tại World Cup 2026 mà Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai nhưng FIFA rất muốn mở rộng nhanh hơn dự định.
Tuyên bố của Chủ tịch FIFA được đưa ra cùng ngày với thông điệp từ Oman về quyết định không hỗ trợ đồng đăng cai World Cup 2022 với Qatar trong trường hợp giải đấu tăng lên 48 đội tham dự. Oman cùng Kuwait trước đó là 2 quốc gia được FIFA đưa vào tầm ngắm có thể tổ chức các trận đấu “phát sinh” ở vòng bảng nếu World Cup 2022 được mở rộng số đội do Qatar đang gặp khủng hoảng ngoại giao với các nước láng giềng như Ả Rập Saudi, UAE và Bahrain.
Nếu World Cup 2022 tăng 48 đội, Quang Hải (áo đỏ) và các đồng đội ở tuyển VN sẽ được thắp hy vọng góp mặt ĐỘC LẬP
Với tuyên bố trên, cơ hội góp mặt ở ngày hội bóng đá thế giới vào năm 2022 vẫn sẽ mở ra cho bóng đá Việt Nam (VN.) Bởi khi tăng 48 đội, VCK World Cup 2022 cũng sẽ dựa trên quy trình phân chia của World Cup 2026. Theo đó, khu vực châu Á sẽ có đến 8,5 suất, bao gồm 8 suất chính và 1 suất đấu play-off (không tính nước chủ nhà), thay vì 4,5 suất ở cơ cấu World Cup có 32 đội. Đó là chưa kể nếu World Cup 2022 được mở rộng lên 48 đội tham dự, ngoài Qatar, số lượng đội chủ nhà có thể sẽ tăng thêm ít nhất 1 quốc gia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.