Chuyến du đấu bổ ích

07/07/2013 03:20 GMT+7

Đội tuyển futsal trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt VN đã có chuyến du đấu thú vị trên đất Thái Lan. Trong hai trận đấu giao hữu với các đội bóng của học viện futsal ở Bangkok, các cầu thủ VN đã chơi rất hay và đều giành chiến thắng nhờ thi đấu quyết tâm cũng như được HLV chuyên nghiệp của Thái Sơn Nam tập huấn.

Đội tuyển futsal trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt VN đã có chuyến du đấu thú vị trên đất Thái Lan. Trong hai trận đấu giao hữu với các đội bóng của học viện futsal ở Bangkok, các cầu thủ VN đã chơi rất hay và đều giành chiến thắng nhờ thi đấu quyết tâm cũng như được HLV chuyên nghiệp của Thái Sơn Nam tập huấn.

Hồ Thông, cầu thủ không có cả cha lẫn mẹ đang ở mái ấm Q.8, TP.HCM, tâm sự: “Chuyến thi đấu này giúp em có thêm niềm tin vào cuộc sống và chính bản thân mình. Em sẽ phấn đấu để có thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, bởi đá bóng là niềm đam mê nhất của em”.

Các cầu thủ nhí tại Thái Lan
Các cầu thủ nhí tại Thái Lan - Ảnh Đức Đồng 

Ông Đặng Quang Dương, người đã theo suốt giải futsal trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong nhiều năm qua, nói: “Điều tôi mong mỏi nhất vẫn là hy vọng các em sẽ được đào tạo một cách bài bản để giúp các em phát triển. Đá bóng cũng là một nghề có thu nhập tốt để các em có thể kiếm sống, không còn phụ thuộc vào sự giúp đỡ của các tổ chức xã hội. Qua những chuyến đi như thế này, chắc chắn các cầu thủ sẽ nhận biết được nhiều hơn, từ đó sẽ nỗ lực phấn đấu để vượt qua nghịch cảnh”. 

Q.H

>> Thái Sơn Nam vô địch futsal
>> Futsal VN ra quân thắng lợi
>> Cầu thủ nhí của CLB Viettel đi làm từ thiện
>> Đào tạo cầu thủ “nhí” tại Qatar

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.