CLB Tottenham sắp về tay người Mỹ

19/07/2010 08:11 GMT+7

Tiếp bước Liverpool, Arsenal, M.U, nhiều khả năng Tottenham cũng sẽ được chuyển giao cho một ông chủ đến từ nước Mỹ. Hai anh em Hal Steinbrenner và Hank Steinbrenner, những người vừa được người cha George Steinbrenner trao lại quyền sở hữu New York Yankees, CLB bóng chày lừng lẫy ở nước Mỹ, vừa qua đã đánh tiếng với ông chủ Joe Lewis của Tottenham để hỏi mua lại đội bóng này với mức giá 450 triệu bảng.

Hal Steinbrenner nổi tiếng là người mê bóng đá - Ảnh: AFP

Tiếp bước Liverpool, Arsenal, M.U, nhiều khả năng Tottenham cũng sẽ được chuyển giao cho một ông chủ đến từ nước Mỹ. Hai anh em Hal Steinbrenner và Hank Steinbrenner, những người vừa được người cha George Steinbrenner trao lại quyền sở hữu New York Yankees, CLB bóng chày lừng lẫy ở nước Mỹ, vừa qua đã đánh tiếng với ông chủ Joe Lewis của Tottenham để hỏi mua lại đội bóng này với mức giá 450 triệu bảng.

Ngoài môn bóng chày, Hal và Hank rất đam mê bóng đá. Họ tuyên bố ngay sau khi lên tiếp quản đội New York Yankees, họ sẽ được hạn chế tối đa chi tiêu để dành tiền cho bóng đá. Đúng lúc này, ông chủ Joe Lewis cũng vừa mới công bố khoản tiền mà Tottenham đang nợ, chủ yếu là ngân hàng, đã đạt con số 500 triệu bảng. Tài sản của Joe Lewis vào khoảng 1,3 tỉ bảng. Mỗi năm, quỹ lương ở White Hart Lane chiếm đến 65% doanh thu, tức vào khoảng 70 triệu bảng.

Trong khi đó, mỗi năm, quỹ lương của New York Yankees đã ngốn đến 130 triệu bảng, gần gấp đôi ở Tottenham. Riêng những Alex Rodriguez, Derek Jeter hay Mark Teixeira mỗi năm nhận từ 14 đến 17 triệu bảng. Như vậy mỗi tuần họ được trả trung bình 300.000 bảng, lớn hơn bất cứ khoản lương nào một cầu thủ tại Premier League nhận được.

B.N (Theo Daily Mail)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.