Con nợ gặp chủ nợ

22/06/2012 03:28 GMT+7

Cuộc chạm trán giữa Hy Lạp và Đức tại lượt đấu tứ kết Euro 2012 sẽ không dừng lại trong khuôn khổ một trận bóng đá, khi mà không ít người cho rằng cuộc khủng hoảng kinh tế tại Hy Lạp có một phần lỗi nằm ở chính sách thắt lưng buộc bụng mà Đức kiên quyết áp dụng lên nước này. Dưới đây là một vài số liệu so sánh giữa hai nước.

Cuộc chạm trán giữa Hy Lạp và Đức tại lượt đấu tứ kết Euro 2012 sẽ không dừng lại trong khuôn khổ một trận bóng đá, khi mà không ít người cho rằng cuộc khủng hoảng kinh tế tại Hy Lạp có một phần lỗi nằm ở chính sách thắt lưng buộc bụng mà Đức kiên quyết áp dụng lên nước này. Dưới đây là một vài số liệu so sánh giữa hai nước.

Chàng David tí hon và gã khổng lồ Goliath. Đức là đất nước đông dân nhất Liên minh châu Âu, với 81,8 triệu người, gấp 7,5 lần Hy Lạp với 10,8 triệu, theo số liệu của tháng 5.2012. Đức cũng có nền kinh tế bậc nhất châu lục, chiếm 27% GDP của khối tiền tệ chung euro, so với 3% của Hy Lạp.

Bùng nổ và khủng hoảng. Nền kinh tế Đức khiến mọi người kinh ngạc khi tăng trưởng năm 2011 đạt 3% dù cho khối tiền tệ chung euro đang chao đảo vì khủng hoảng nợ. Ngược lại, đây đã là năm thứ 5 liên tiếp nền kinh tế Hy Lạp giảm sút.

Chất lượng cuộc sống. Theo số liệu của Eurostat, chất lượng cuộc sống tính theo GDP trên đầu người của Đức hơn bình quân Liên minh châu Âu 20%, trong khi ở Hy Lạp là thấp hơn 20%.

Thất nghiệp. Tỷ lệ thất nghiệp ở Hy Lạp trong quý đầu năm nay ở mức 22,6%. Ở Đức, tỷ lệ này là 6,7% vào tháng 5, thấp nhất trong 20 năm gần đây.

Nợ nần. Áp dụng chính sách giảm chi tiêu để giảm nợ, Đức đã thành công trong việc đẩy mức thiếu hụt ngân sách xuống 1% GDP trong năm 2011. Con số này ở Hy Lạp là 9,6%, gấp 3 lần mức cho phép của Liên minh châu Âu.

Hạnh Vân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.