Cữ dượt thứ hai

13/01/2010 11:14 GMT+7

Sau Cúp Pháp, số đông các đội bóng ở Ligue 1 lại có thêm một cữ dượt nữa tại Cúp Liên đoàn trước khi giai đoạn 2 của Ligue 1 mở màn. Những màn làm nóng này khá cần thiết trong lúc cái lạnh lẽo của mùa đông vẫn đang bao trùm nước Pháp kèm theo mối đe dọa về thời tiết khiến các trận đấu không thể diễn ra.

Các cầu thủ Lyon sẽ tìm niềm vui chiến thắng ở Cúp Liên đoàn  - Ảnh: Reuters

Sau Cúp Pháp, số đông các đội bóng ở Ligue 1 lại có thêm một cữ dượt nữa tại Cúp Liên đoàn trước khi giai đoạn 2 của Ligue 1 mở màn. Những màn làm nóng này khá cần thiết trong lúc cái lạnh lẽo của mùa đông vẫn đang bao trùm nước Pháp kèm theo mối đe dọa về thời tiết khiến các trận đấu không thể diễn ra.

Trong số 6 cặp đấu ở vòng 1/8 cúp Liên đoàn diễn ra vào rạng sáng mai, đáng chú ý nhất là cặp đấu giữa St.Etienne và Marseille. Người ta có thể nghi ngờ vào sự tập trung của Bordeaux cho Cúp Liên đoàn nhưng với Marseille thì không. Đã hơn 15 năm trôi qua, đội bóng thành phố cảng nước Pháp vẫn chưa có được một danh hiệu nào. Vì thế, thầy trò HLV Didier Deschamps rất tập trung cho các giải đấu cúp năm nay, đặc biệt khi họ đã rời khỏi sân chơi Champions League và bị Bordeaux bỏ khá xa ở Ligue 1.

Đây là lần thứ 2 Marseille đến làm khách trên sân Geoffroy-Guichard mùa này. Cách đây chưa đầy 1 tháng, St.Etienne đã chiến đấu rất ngoan cường để cầm hòa Marseille 0-0 ở Ligue 1 trong thế bị thua người trong phần lớn thời gian của trận đấu.

Một trận đấu khác cũng được quan tâm nhiều là cuộc đụng độ giữa 2 đối thủ nhiều duyên nợ ở Cúp Liên đoàn, Lyon và Metz. Ở mùa trước, “Sư tử vùng sông Rhone” bị chính đội bóng ở Ligue 2 này loại ngay tại vòng 1/8. Đây là lần thứ 2 trong vòng chưa đầy 1 tuần, Lyon gặp một đội bóng ở Ligue 2 sau trận thắng 3-1 trước Strasbourg ở Cúp Pháp. Mùa trước, Lyon thất bại bởi họ thiếu tập trung cho giải đấu này song năm nay sẽ khác, HLV Claude Puel đang phải chiến đấu để giữ chiếc ghế của mình sau nửa mùa giải thiếu thuyết phục, hơn nữa họ cần phải rửa mối hận ở mùa trước.

Trận đấu gần đây nhất của Metz diễn ra cách đây đúng 1 tháng vì thế nhiều khả năng các cầu thủ của họ vào cuộc một cách chậm chạp vì vẫn chưa bắt được nhịp độ thi đấu.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.