Cuộc đình công của cầu thủ Ý sẽ sớm bị hủy

14/09/2010 08:29 GMT+7

Hôm qua, chủ tịch LĐBĐ Ý (FIGC) Giancarlo Abete thông báo họ sắp sửa đạt được thỏa thuận ngăn chặn cuộc đình công của các cầu thủ nước này. Vào thứ Sáu tuần trước, Hiệp hội cầu thủ Ý (AIC) thông báo họ sẽ tổ chức đình công vào 2 ngày, 25 và 26.9, sau khi không thể thỏa thuận với các CLB về quyền lợi của giới cầu thủ.

Chủ tịch LĐBĐ Ý (FIGC), ông Giancarlo Abete - Ảnh: Reuters

Hôm qua, chủ tịch LĐBĐ Ý (FIGC) Giancarlo Abete thông báo họ sắp sửa đạt được thỏa thuận ngăn chặn cuộc đình công của các cầu thủ nước này. Vào thứ Sáu tuần trước, Hiệp hội cầu thủ Ý (AIC) thông báo họ sẽ tổ chức đình công vào 2 ngày, 25 và 26.9, sau khi không thể thỏa thuận với các CLB về quyền lợi của giới cầu thủ.

“Có nhiều tín hiệu tích cực về việc hủy bỏ đình công”, Abete nói với AFP trước một phiên họp giữa AIC và FIGC. Vị chủ tịch 60 tuổi cũng không đồng tình với ý kiến cho rằng kêu gọi đình công là một phản ứng thái quá của các cầu thủ. “Tôi tin rằng đây là thời điểm để nói chuyện về việc này, điều quan trọng là chấm dứt đình công và bảo đảm các trận đấu diễn ra như thường lệ”, Abete nói tiếp.

Nguyên nhân của cuộc đình công vốn bắt nguồn từ việc các CLB buộc cầu thủ phải chấp nhận bị bán sang một CLB khác có sức mạnh tương đương trong năm cuối cùng của hợp đồng. Nếu không, cầu thủ phải mua đứt hợp đồng năm cuối với giá 50% giá trị của hợp đồng.

S.D (Theo AFP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.