Đặt cược vào kinh nghiệm

03/06/2010 09:46 GMT+7

Các HLV của những đội bóng hàng đầu thế giới như Anh, Ý, Brazil đều sử dụng những cựu binh lớn tuổi dày dạn kinh nghiệm để chinh phục chiếc cúp vàng thế giới.

Trung vệ Carragher dù đã 32 tuổi vẫn được HLV Capello tin dùng - Ảnh: Reuters

Các HLV của những đội bóng hàng đầu thế giới như Anh, Ý, Brazil đều sử dụng những cựu binh lớn tuổi dày dạn kinh nghiệm để chinh phục chiếc cúp vàng thế giới.

Thấy gì qua cách ông Fabio Capello gút danh sách 23 tuyển thủ đi Nam Phi? Ông cho Theo Walcott đá chính ở 2 trận giao hữu với Mexico và Nhật Bản rồi gạt anh ra khỏi danh sách cuối cùng. Wright-Phillips vốn bị giới truyền thông “tuyên án” ngay từ khi tập trung 30 cầu thủ sơ bộ vì thậm chí không có vị trí chính thức tại Man City, lại được Capello điền tên vào danh sách giờ cuối.

Một trong những lý do quan trọng: Walcott mới 21 tuổi trong khi Wright-Phillips 28 tuổi. Capello coi trọng yếu tố kinh nghiệm hơn khi chọn người. Tương tự như vậy khi ông chọn Upson và bỏ Dawson, gạt Adam Johnson, Huddlestone, Bent để dọn chỗ cho Joe Cole, Carrick, Heskey. Trước đó, ông đã gọi lại Carragher và thậm chí là Scholes song cầu thủ 36 tuổi này đã từ chối tham gia đội tuyển. Nếu Scholes đồng ý, chắc chắn anh sẽ có một suất đi Nam Phi mà không cần chứng tỏ gì nhiều. 

Như vậy, tuyển Anh đi Nam Phi kỳ này có độ tuổi trung bình là 28,7, cao nhất tại World Cup 2010, và cũng là cao nhất so với tất cả các đội Anh trước đây đi dự World Cup. Kỷ lục trước thuộc về đội Anh năm 1954 với tuổi trung bình 28,4, trong đó có chân sút 39 tuổi Stanley Matthew. Đội Anh giành chức vô địch năm 1966 trên quê nhà của HLV Alf Ramsey có tuổi trung bình 26,5.

7 trận đấu trải rộng trong 30 ngày, bạn không cần phải có những cầu thủ trẻ 24-25 tuổi. Các cầu thủ ngoài 30 vẫn chạy tốt _HLV Lippi của tuyển Ý
Nhiều người cho rằng danh sách của Capello không có tính kế thừa, ít nhất là cho Euro 2012, đó là một trong những dấu hiệu chứng tỏ ông không sẵn sàng làm hết hợp đồng ký đến hè 2012 với tuyển Anh, Inter đang vẫy gọi ông. Nhưng cũng có luận điểm khác cho rằng Capello đặt cược hết danh tiếng của ông vào World Cup này và chính các cầu thủ đi dự giải lớn cuối cùng trong sự nghiệp sẽ là những người có khát vọng chiến thắng lớn nhất. Sau World Cup, Capello còn những 2 năm để xây dựng đội hình mới.

Nhưng điều ảnh hưởng lớn nhất đến lựa chọn của Capello là cách các đội bóng khác lựa chọn nhân sự. Ông lấy cảm hứng từ đội Ý quê nhà ông, 4 năm trước đăng quang chức vô địch với tuổi trung bình 29 năm 7 tháng. Inter Milan của Mourinho, đội vừa thắng cú ăn ba lịch sử mùa qua có độ tuổi trung bình tương tự là 29,7.

Lùi lại nữa, tuyển Pháp của HLV Jacquet giành chức vô địch World Cup 1998 với tuổi trung bình 28 năm 4 tháng. Và lấy “cảm hứng” từ Arsenal của Arsene Wenger, một đội hình luôn trẻ và luôn không biết cách thắng.

Mourinho tuần trước nói rằng ông muốn có các cầu thủ ngoài 30 một chút, tuy không thể hoàn lại tiền mua anh ta nhưng anh ta sẽ có 3-4 năm đầy khát vọng cống hiến và kinh nghiệm. Mourinho nói thế khi ông đề cập đến chuyện đưa Gerrard, Lampard về Real. Còn Lippi nhận xét: “7 trận đấu trải rộng trong 30 ngày, bạn không cần phải có những cầu thủ trẻ 24-25 tuổi. Các cầu thủ ngoài 30 vẫn chạy tốt”. Chính vì thế mà mang băng thủ quân tuyển Ý vẫn là Cannavaro, hậu vệ sẽ bước sang tuổi 37 vào tháng 9 tới và có tin là vừa ký hợp đồng với một đội bóng nào đó ở xứ Ả Rập.

Trong 3 đội cao niên nhất World Cup 2010 này gồm: đội sẽ bảo vệ chức vô địch là Ý (28,2 tuổi), hai đội kia có tên trong ba ứng viên sáng giá nhất giải: Anh (28,7) và Brazil (28,6). Các đội danh tiếng khác cũng có độ tuổi khá cứng cáp: Hà Lan, Bồ Đào Nha (cùng 27,7), Pháp (27,4), Argentina (27,1). Điều đó chứng tỏ các HLV không thích trở thành người “nuôi dạy trẻ” nữa, chứng tỏ chiến thuật ngày càng được coi trọng hơn tốc độ, sự ổn định được đánh giá cao hơn sự bột phát. Câu “thầy đồ già, con hát trẻ” không còn được hâm mộ nữa.

Khá ngạc nhiên là trong tốp 5 đội trẻ nhất có sự xuất hiện của Đức và Tây Ban Nha. Thật ra, HLV Loew của Đức không có sự lựa chọn nào tốt hơn là phải đem các cầu thủ chưa có kinh nghiệm đá giải lớn như Badstuber, Boateng, Aogo, Khedira, Kroos, Mueller. Còn Tây Ban Nha thì những người trẻ nhất như Pedro, Martinez sẽ hiếm có cơ hội vào sân thi đấu. Nhưng để xem Tây Ban Nha có giành chức vô địch với đội quân trẻ trung hay không.

Tuổi trung bình các đội tại World Cup 2010:
Ghana – 24.1
CHDCND Triều Tiên – 24.8
Đức – 25.0
Cameroon – 25.2
Tây Ban Nha – 25.9
Chile – 25.9
Serbia – 26.0
Slovakia – 26.1
Thụy Sĩ – 26.7
Bờ Biển Ngà – 26.7
Uruguay – 26.7
Slovenia – 26.7
Nam Phi – 26.9
Mỹ – 26.9
Mexico – 27.1
Argentina – 27.1
Hàn Quốc – 27.1
Algeria – 27.2
New Zealand – 27.3
Pháp – 27.4
Hy Lạp – 27.7
Nigeria – 27.7
Đan Mạch – 27.7
Hà Lan – 27.7
Bồ Đào Nha – 27.7
Nhật – 27.8
Honduras – 28.1
Paraguay – 28.1
Ý – 28.2
Brazil – 28.6
Anh – 28.7

Tuổi trung bình của HLV:
55,875. Người già nhất là Rehhagel (Hy Lạp) 71 tuổi; trẻ nhất là Vladimir Weiss (Slovakia) 45 tuổi.

Một số kỷ lục về tuổi tác tại World Cup:
Tuổi trung bình thấp nhất: CHDCND Triều Tiên 1966 với 22,6 tuổi
Tuổi trung bình cao nhất: Scotland 1998 với 30,7 tuổi
Đội vô địch trẻ nhất: Argentina 1978 với 25,6 tuổi
Đội vô địch già nhất: Brazil 1962 với 30,6 tuổi
Cầu thủ già nhất dự World Cup: Roger Milla (Cameroon) 42 tuổi 39 ngày trong trận gặp Nga năm 1994.
Cầu thủ trẻ nhất dự World Cup: Norman Whiteside (Bắc Ireland) 17 tuổi, 41 ngày trong trận gặp Nam Tư năm 1982.
Đội hình ra sân trẻ nhất: Nam Tư với 21 tuổi 258 ngày trong trận gặp Brazil năm 1930
Đội hình ra sân già nhất: Đức với 31 tuổi 345 ngày trong trận gặp Iran năm 1998.

Đinh Hiệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.