David Moyes khẳng định M.U sẽ phục hồi

10/04/2014 09:00 GMT+7

(TNO) HLV David Moyes tuyên bố ông sẽ đưa Manchester United (M.U) đoạt vé dự Champions League mùa sau bằng cách lọt ngay vào tốp 4 ở Premier League.

(TNO) HLV David Moyes tuyên bố ông sẽ đưa Manchester United (M.U) đoạt vé dự Champions League mùa sau bằng cách lọt ngay vào tốp 4 ở Premier League.

>> M.U 1-1 Bayern Munich: Điểm sáng cho David Moyes
>> Lượt về vòng 1/8: David Moyes lại mạnh miệng
>> M.U vượt ải, David Moyes mơ ngày vô địch Champions League

 
HLV David Moyes thiếu may mắn khi M.U gặp đối thủ quá mạnh - Ảnh: Reuters

Sau thất bại 1-3 trước Bayern trong trận tứ kết lượt về rạng sáng 10.4 (giờ VN) với tổng tỷ số sau 2 lượt là 2-4, M.U phải đối mặt với viễn cảnh không được tham dự Champions League năm sau lần đầu tiên kể từ 1995-1996. M.U đang ít hơn đội đứng thứ 4 (Arsenal) 7 điểm với 5 trận đấu còn lại, vì vậy mục tiêu hàng đầu lúc này của Moyes là rất khó khăn.

 
Thủ môn De Gea mắc lỗi vị trí trong bàn thua từ cú sút của Robben - Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, Moyes vẫn lạc quan nói trả lời phỏng vấn tờ The Guardian: "Chúng tôi đang ở ngoài khu vực dành cho các đội tham gia Champions League mùa sau nhưng tôi nghĩ nó không ngoài tầm với. Chúng tôi cần phải tái thiết và tập trung ngay từ bây giờ để tạo thành một đội bóng có thể trở lại đường đua này. Thất bại hôm nay thật đáng thất vọng nhưng chúng tôi sẵn sàng để trở lại chiến đấu. Chúng tôi sẽ gặp sự cạnh tranh gắt gao nhưng chúng tôi không ngại".

Michael Carrick cũng ủng hộ ông thầy của mình dù vẫn khẳng định có khó khăn: "Chúng tôi cần phải kết thúc mùa giải tốt hơn và cần sự tin tưởng trở lại mới có thể hội đủ điều kiện tham gia Champions League mùa sau".

 
Kagawa cũng được thầy khen sau trận thua - Ảnh: Reuters

Moyes nói về việc tái thiết những gì do chính ông dựng lên nhưng khi hỏi về trận đấu bị các học trò của Pep Guardiola vùi dập, ông có cách nói khác: "Đội bóng chúng tôi đã được cải thiện". Ông nói tiếp: "Đã có những trận đấu khiến bạn không tin điều đó nhưng đã có dấu hiệu cải thiện. Tôi nghĩ những cầu thủ như Phil Jones và Chris Smalling đã chơi rất xuất sắc. Shinji Kagawa thì rất tuyệt vời".

 
Vidic chia tay cúp châu Âu dưới màu áo M.U - Ảnh: Reuter

Nemanja Vidic sẽ rời khỏi M.U vào mùa hè để đến Inter Milan, trong khi Patrice Evra cũng có thể ra đi. Thế nhưng Moyes đã không "đãi" họ bữa tiệc chia tay ra trò tại Arena rạng sáng qua bằng chiếc vé đi tiếp mà bằng những lời có cánh trên báo: "Các cầu thủ tuyệt vời mà chúng ta đang bàn đã chứng minh điều đó là đúng. Vida và Pat thật đáng khen".

 
Một trận đấu đáng khen của Evra - Ảnh: Reuters

Nói về trận thua Bayern, Moyes quay qua chỉ trích hàng phòng ngự khi để Mandzukic gỡ hòa ngay sau bàn mở tỷ số của Evra: "Trận này chúng tôi mắc vài lỗi cẩu thả. Nghiêm trọng nhất là lỗi để thủng lưới quá nhanh ngay sau bàn thắng. Đó là lỗi lớn nhất". David Moyes thừa nhận đội bóng của ông mất tập trung sau bàn thắng ở phút 57 của Evra. "Tôi cứ nghĩ rằng M.U đầy những cầu thủ kinh nghiệm trận mạc, tất nhiên đây là bài học quý giá".

 
Làm sao Rooney thi đấu với chấn thương hành hạ - Ảnh: Reuters

Wayne Rooney có hai cơ hội rõ ràng để ghi bàn trong mỗi hiệp đấu nhưng đều bỏ lỡ. Tiền đạo 28 tuổi vào sân với cái chân chái rạn xương và mũi thuốc giảm đau.

Moyes tin rằng điều đó ảnh hưởng hiệu suất ghi bàn của anh. "Tôi đã lo rằng Wayne không được tập luyện cả tuần nay, anh ấy chỉ tiêm thuốc giảm đau", ông nói. "Đôi khi nó trông giống như một cuộc chiến tranh, bị thương nhưng vẫn phải cầm súng ra trận bởi anh là một nhân vật rất quan trọng đối với chúng tôi, đặc biệt trong hoàn cảnh Robin van Persie vắng mặt. Rooney đã có vài cơ hội đều đánh mất chúng".

Kim Chao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.