Đến lượt Frank Lampard làm người Anh lo lắng

30/05/2012 21:37 GMT+7

(TNO) Cơn bão chấn thương đang tàn phá tuyển Anh vẫn chưa đi đến hồi kết khi vừa có thêm tiền vệ kỳ cựu Frank Lampard gia nhập danh sách “bệnh binh”.

(TNO) Cơn bão chấn thương đang tàn phá tuyển Anh vẫn chưa đi đến hồi kết khi vừa có thêm tiền vệ kỳ cựu Frank Lampard gia nhập danh sách “bệnh binh”.

>> Tuyển Anh vắng bóng Gareth Barry ở Euro 2012
>> Steven Gerrard nói xấu thầy cũ
>> Tuyển Anh mất thủ môn số 3

Tiền vệ Frank Lampard của tuyển Anh bị chấn thương
Chấn thương của Lampard là khá nghiêm trọng - Ảnh: Reuters

Trong lúc tập luyện cùng các đồng đội tại London Colney (Anh) vào sáng hôm thứ tư (30.5), ngôi sao vừa cùng Chelsea giành chức vô địch Champions League bất ngờ dính phải một chấn thương khá nghiêm trọng. Thông tin này sau đó đã được Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) xác nhận.

“Frank Lampard trong buổi tập hôm nay đã dính chấn thương đùi. Anh ấy sẽ cần tiến hành chụp cắt lớp vào ngày thứ năm để xác định chính xác vấn đề gặp phải”, Reuters dẫn thông báo từ FA.

Dù FA vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông tin nào về khả năng của Lampard có kịp bình phục để tham dự Euro 2012 hay không, song họ vẫn thông báo rằng tiền vệ Jordan Henderson là người nằm trong danh sách dự phòng để thay thế cho ngôi sao 33 tuổi.

Chấn thương của Lampard ở thời điểm này sẽ làm không ít cổ động viên Anh lo lắng vì chỉ mới cách đây ít ngày, một tiền vệ dày dặn kinh nghiệm khác là Gareth Barry đã phải nói lời chia tay Euro 2012 vì lý do chấn thương.

Nếu Lampard không thể góp mặt cùng tuyển Anh lên đường sang Ba Lan và Ukraine vào tháng 6 tới, đây chắc chắn sẽ là tổn thất lớn với tuyển Anh, bởi tiền vệ đang sở hữu 23 bàn thắng sau 90 trận khoác áo đội tuyển quốc gia hiện có phong độ rất ổn định. Anh vừa góp một phần không nhỏ công sức đưa Chelsea đến danh hiệu vô địch Champions League.

Tuyển Anh sẽ không dùng áo màu đỏ

Màu đỏ dường như không còn đem đến sự may mắn cho tuyển Anh nữa, vì vậy các chàng trai đến từ đảo quốc sương mù đã quyết định chia tay màu áo truyền thống này.

Tại Euro 2012 sắp tới, màu áo đấu phụ của tuyển Anh sẽ là màu chàm, giống như trong trận giao hữu với Na Uy vừa qua. Các học trò của HLV Roy Hodgson sẽ mặc áo đấu phụ trong trận đấu với Thụy Điển. Còn ở hai cuộc đối đầu cùng tuyển Pháp và Ukraine, tuyển Anh dùng áo đấu chính màu trắng.

Chiếc áo màu đỏ được đội tuyển đảo quốc sương mù sử dụng thường xuyên kể từ khi họ giành chức vô địch World Cup 1966 trên sân nhà. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, màu đỏ không còn mang lại may mắn cho người Anh nữa. Bằng chứng rõ nét nhất là việc tuyển Anh bị loại ở vòng 2 World Cup 2010.  

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.