Điểm tin bóng đá sáng 15.3.2013

15/03/2013 07:01 GMT+7

(TNO) Cựu tuyển thủ Pháp Jerome Rothen nhận án phạt nặng vì dự đoán kết quả trên website cá cược; Real Madrid đặt mục tiêu mua Sergio Aguero; FIFPro lên án Bóng đá Indonesia; Chủ tịch FIFA Sepp Blatter chỉ trích kế hoạch Euro 2020... Đó là những nội dung trong bản Điểm tin bóng đá sáng 15.3.2013.

(TNO) Cựu tuyển thủ Pháp Jerome Rothen nhận án phạt nặng vì dự đoán kết quả trên website cá cược; Real Madrid đặt mục tiêu mua Sergio Aguero; FIFPro lên án Bóng đá Indonesia; Chủ tịch FIFA Sepp Blatter chỉ trích kế hoạch Euro 2020... Đó là những nội dung trong bản Điểm tin bóng đá sáng 15.3.2013.

>> Qatar muốn hạ bệ Champions League và FIFA Club World Cup
>> FIFA kỷ luật 58 quan chức, thành viên bóng đá Trung Quốc
>> FIFA hất cẳng “cò” chuyển nhượng

 
Cựu tuyển thủ Pháp Jerome Rothen - Ảnh: Reuters

* Cựu tuyển thủ Pháp Jerome Rothen vừa bị Liên đoàn Bóng đá Pháp đình chỉ thi đấu 3 tháng sau khi dự đoán kết quả một trận đấu Ligue 2 trên website cá cược Unibet, theo Reuters. Tiền vệ 34 tuổi này hiện đang chơi cho Bastia ở Ligue 1 và một thời từng được ví như “David Beckham của Pháp”.

* Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) tuyên bố sẽ cấm các đội tuyển của Guatemala thi đấu quốc tế khi để bên thứ ba can thiệp vào chuyện nội bộ, theo AFP. Trước đó, Tòa án danh dự của Liên đoàn thể thao tự trị Guatemala phán quyết hủy bỏ án phạt 2/3 tuyển thủ liên quan đến dàn xếp tỷ số ở các trận đấu giao hữu quốc tế của tuyển quốc gia và CONCACAF Champions League.

* Cựu tiền vệ nổi tiếng Michael Ballack đã làm hòa với HLV Joachim Loew khi nhà cầm quân này nhận lời tham gia trận đấu chia tay sự nghiệp của anh vào tháng 5. Trước đó, mâu thuẫn tưởng như khó hàn gắn khi Ballack nhiều lần công khai chỉ trích Loew trên mặt báo sau World Cupo 2010, theo Reuters.

* Theo tờ AS, Real Madrid đang lên kế hoạch mới là chiêu mộ tiền đạo Sergio Aguero của Manchester City trong mùa hè này. Aguero dù đang hạnh phúc ở Manchester, nhưng cũng bày tỏ mong ước muốn đến Real Madrid nếu có cơ hội.

 
Cầu thủ Diego Mendieta của Uruguay đã qua đời đau đớn tại Indonesia do không đủ tiền điều trị căn bệnh nhiễm virus - Ảnh: AFP

* Công đoàn các cầu thủ quốc tế (FIFPro) vừa ban hành một “bản cáo trạng” chỉ trích sự quản lý kém, chậm trả lương, tham nhũng ở bóng đá Indonesia dẫn đến những hậu quả đáng tiếc, đồng thời yêu cầu FIFA phải có hình phạt nặng. Theo AFP, tháng 10 năm ngoái, cầu thủ Diego Mendieta của Uruguay đã qua đời đau đớn tại Indonesia do không đủ tiền điều trị căn bệnh nhiễm virus khi bị CLB Persis Solo nợ lương đến 4 tháng.

* Chủ tịch FIFA Sepp Blatter vừa lên tiếng chỉ trích trên tạp chí Kicker về kế hoạch tổ chức Euro 2020 trên 13 quốc gia của chủ tịch UEFA Michael Platini. Ông Blatter cho rằng như vậy giải đấu sẽ mất đi “trái tim và linh hồn”. 

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.