Đổi giờ thi đấu 7 trận World Cup 2014

09/12/2013 03:15 GMT+7

Hôm qua FIFA đã quyết định đổi mốc giờ thi đấu của 7 trận vòng bảng ở World Cup 2014.

Hôm qua FIFA đã quyết định đổi mốc giờ thi đấu của 7 trận vòng bảng ở World Cup 2014.

Theo đó, trận Mỹ - Bồ Đào Nha (bảng G) vào ngày 22.6 được dời lại thi đấu vào lúc 18 giờ (giờ địa phương), thay vì 15 giờ như lịch ban đầu, trong khi các cặp đấu Anh - Ý (bảng D - 21 giờ ngày 14.6) và Cameroon - Croatia (bảng A - 15 giờ ngày 18.6) đều được đôn lên và dời lui 3 tiếng đồng hồ để thi đấu vào lúc 18 giờ. Tất cả 3 trận đấu trên đều thi đấu tại thành phố Manaus thuộc vùng Amazon. Trận Bờ Biển Ngà - Nhật Bản (bảng C) tại Recife vào ngày 14.6 phải dời giờ thi đấu từ 19 giờ sang 22 giờ. Vào ngày 18.6, do thay đổi giờ trận Cameroon - Croatia nên cặp đấu Tây Ban Nha - Chile tại Rio de Janeiro sẽ được đôn lên thi đấu vào lúc 16 giờ, thay vì 19 giờ.

Việc thay đổi giờ thi đấu của trận Mỹ - Bồ Đào Nha buộc 2 trận đấu thuộc bảng H diễn ra ngày 22.6 phải thay đổi. Cụ thể, trận Nga - Bỉ tại Rio de Janeiro được đẩy lên thi đấu vào lúc 13 giờ, thay vì 19 giờ và trận Hàn Quốc - Algeria ở Porto Alegre được chuyển từ 13 giờ sang 16 giờ.

Theo AP, quyết định thay đổi này xuất phát từ yêu cầu của Hiệp hội Công đoàn cầu thủ chuyên nghiệp quốc tế (FIFPro) khi tổ chức này cho rằng FIFA coi trọng lợi ích truyền hình lớn hơn cả vấn đề an toàn và sức khỏe của các cầu thủ, do ở Manaus và Recife có nhiệt độ nóng và độ ẩm cao nếu thi đấu theo lịch ban đầu.

N.Khoa

>> Đổi giờ 7 trận đấu vòng bảng World Cup 2014
>> World Cup 2014: Tuyển Anh ở bảng đấu “tử thần”
>> Nặng nợ 'bảng tử thần' World Cup 2014
>> Fan Mỹ sẽ phải... cưỡi mây vạn dặm để xem World Cup 2014
>> HLV tuyển Anh phấn khởi với kết quả bốc thăm World Cup 2014

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.