Đội tuyển quốc gia Togo bị giả mạo

16/09/2010 00:43 GMT+7

Bóng đá thế giới vừa chứng kiến một sự việc khá hy hữu khi một đội tuyển quốc gia bị giả mạo để đấu giao hữu với đội tuyển khác. Đáng nói hơn đội bóng bị giả mạo lại là đội tuyển được người hâm mộ bóng đá khắp nơi biết đến nhiều sau vụ bắn giết trước thềm CAN 2010 và từng sở hữu chân sút Adebayor: tuyển Togo.

Đội tuyển Togo - Ảnh: Reuters

Bóng đá thế giới vừa chứng kiến một sự việc khá hy hữu khi một đội tuyển quốc gia bị giả mạo để đấu giao hữu với đội tuyển khác. Đáng nói hơn đội bóng bị giả mạo lại là đội tuyển được người hâm mộ bóng đá khắp nơi biết đến nhiều sau vụ bắn giết trước thềm CAN 2010 và từng sở hữu chân sút Adebayor: tuyển Togo.

Hôm qua, LĐBĐ Togo đã chính thức xác nhận đội tuyển quốc gia của họ không hề thi đấu giao hữu thua 0-3 với tuyển Bahrain hồi đầu tháng này ở Riffa. Đội tuyển giả mạo này sau đó còn lên lịch trình tiếp tục đấu giao hữu với tuyển Qatar.

Sự việc trên chỉ bị phát hiện sau khi Bahrain nghi ngờ về chất lượng quá yếu kém của đội bóng mang tên Togo trong trận đấu với họ và phản ánh với FIFA để tiến hành điều tra. Hơn nữa, tuyển Togo hiện vẫn chưa được LĐBĐ châu Phi xóa án cấm thi đấu quốc tế 2 năm sau khi quan chức LĐBĐ Togo chỉ trích nặng nề cách hành xử của các nhà tổ chức CAN 2010. Hiện FIFA đang điều tra danh tính đội bóng giả mạo nói trên.

T.Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.