Dortmund dành sẵn phòng giam cho hooligan

22/04/2013 16:21 GMT+7

(TNO) Những cổ động viên nào có ý định làm loạn ở sân Signal Iduna Park của Dortmund sẽ phải từ bỏ ý định, bởi tại "thánh địa" của đội bóng Đức có hẳn 2 phòng giam kiên cố.

(TNO) Những cổ động viên nào có ý định làm loạn ở sân Signal Iduna Park của Dortmund sẽ phải từ bỏ ý định, bởi tại "thánh địa" của đội bóng Đức có hẳn 2 phòng giam kiên cố.

>> Hạ Dortmund, Bayern Munich hướng đến cú ăn ba
>> Barcelona giữ sức, Real Madrid trả giá
>> Real Madrid nhọc nhằn đi tiếp, Malaga mất vé đáng tiếc

Dortmund dành sẵn phòng giam cho hooligan
Sân Signal Iduna Park có 2 phòng giam dành cho những cổ động viên quậy phá - Ảnh: Marca

Số là báo chí Tây Ban Nha vừa thực hiện chuyến thị sát sân Signal Iduna Park của Dortmund trước cuộc chạm trán với Real Madrid tại vòng bán kết Champions League, diễn ra vào rạng sáng ngày 25.4 (giờ VN) tới. Tại đây, cánh phóng viên đã rất ấn tượng với một thiết kế đặc biệt của sân vận động này.

Theo Marca, sân Signal Iduna Park có hẳn 2 phòng giam, giống như ở các đồn cảnh sát, tại khu vực khán đài phía bắc. Theo đó, hooligan của đội chủ nhà và đội khách sẽ bị giam riêng biệt. Được biết, sức chứa mỗi phòng giam là 130 người.

Marca cho biết 2 nhà giam này được thiết kế có tính năng cách âm. Ban quản lý sân muốn đảm bảo tất cả những ai bị nhốt vào đây sẽ thật sự nếm trải cảm giác “bị phạt”, khi họ không thể nghe bất kỳ âm thanh nào phát ra từ trận đấu.

“Chúng tôi xây dựng 2 phòng giam này để tránh những cuộc ẩu đã đáng tiếc có thể xảy ra xuất phát từ cổ động viên đội khách và chủ nhà. Các phòng giam này nhằm mục đích ngăn chặn tình trạnh náo loạn cũng như đối phó với các cổ động viên quá khích.

Ban quản lý sân Signal Iduna Park muốn tạo ra một bầu không khí đúng chất thể thao ở đây, nơi người hâm mộ đến thưởng thức bóng đá, ủng hộ đội bóng yêu thích mà không gây ra bất kỳ rắc rối nào”, báo Marca dẫn lời một hướng dẫn viên của sân Signal Iduna Park.

Đức Trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.