Đức phải “sát thủ” hơn trước Hy Lạp

19/06/2012 03:12 GMT+7

Ông Loew cho rằng, nếu muốn vượt qua Hy Lạp ở trận tứ kết (diễn ra rạng sáng ngày 23.6, giờ VN), thì các tiền đạo của đội Đức cần phải thể hiện hơn nữa bản năng “sát thủ” trong các pha dứt điểm.

Ông Loew cho rằng, nếu muốn vượt qua Hy Lạp ở trận tứ kết (diễn ra rạng sáng ngày 23.6, giờ VN), thì các tiền đạo của đội Đức cần phải thể hiện hơn nữa bản năng “sát thủ” trong các pha dứt điểm.

 
Niềm vui thắng cả 3 trận vòng bảng của Đức - Ảnh: AFP

Theo HLV Loew: “Hy Lạp sẽ đặt một tảng đá lớn trước khung thành của mình, và sẽ không dễ gì vượt qua được. Đối phó với cách chơi này bạn phải có bản năng sát thủ, sự kiên nhẫn để bóc tách từng phần hệ thống phòng ngự của họ, và cũng phải hết sức dè chừng những lúc họ tăng tốc đầy bất ngờ”. HLV Loew cũng cho biết, tuy hài lòng khi Đức vượt qua vòng bảng, nhưng lối chơi vẫn cần cải thiện nhiều hơn nữa vì ở vòng đấu loại trực tiếp không cho phép bất cứ sai lầm nào như việc bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn ở trận gặp Đan Mạch là điều cần khắc phục ngay.

Tuyển Đức lần đầu tiên kết thúc vòng bảng một VCK Euro với kỷ lục toàn thắng 100%. Họ còn là đội bóng có độ tuổi trung bình trẻ nhất các VCK Euro với 25 tuổi và 107 ngày. Cầu thủ Podolski còn trở thành cầu thủ trẻ nhất ở châu Âu đạt ngưỡng 100 lần khoác áo ĐTQG.

T.Quyết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.