Eto’o dọa rút khỏi đội tuyển

29/05/2010 23:39 GMT+7

Người hâm mộ Cameroon vô cùng lo lắng sau khi tiền đạo Samuel Eto’o bất ngờ tuyên bố đang xem xét khả năng rút khỏi đội tuyển bóng đá nước này. Nguyên nhân dẫn đến việc tiền đạo của CLB Inter Milan dọa rút khỏi tuyển Cameroon xuất phát từ những lời chỉ trích của cựu danh thủ nước này là Roger Milla đối với Eto’o.

Người hâm mộ Cameroon vô cùng lo lắng sau khi tiền đạo Samuel Eto’o bất ngờ tuyên bố đang xem xét khả năng rút khỏi đội tuyển bóng đá nước này. Nguyên nhân dẫn đến việc tiền đạo của CLB Inter Milan dọa rút khỏi tuyển Cameroon xuất phát từ những lời chỉ trích của cựu danh thủ nước này là Roger Milla đối với Eto’o.

Trước đó, phát biểu với AFP, Milla cho rằng Eto’o chỉ tập trung cho thành tích của CLB Barcelona và Inter Milan, còn không mấy mặn mà với đội tuyển quốc gia. Milla còn nói thêm rằng tiền đạo của Inter Milan dường như rất thiếu kỷ luật ở đội bóng, nhưng phía ban huấn luyện chẳng có phản ứng gì. Lời chỉ trích của “bậc tiền bối” Milla có vẻ như chạm vào tự ái của Eto’o, bởi anh đang là cầu thủ ghi bàn hàng đầu trong lịch sử tuyển quốc gia với 44 lần lập công trong 94 trận ra sân.

Ngay sau khi Milla lên tiếng chỉ trích, Eto’o đáp trả: “Tôi sẽ xem xét lại liệu vai trò của tôi có còn quan trọng đối với đội tuyển hay không. Ông ấy (Milla - NV) chơi tỏa sáng ở World Cup 1990, nhưng cũng chỉ đưa đội tuyển đến tứ kết. Đó là một thế hệ tốt nhất trong lịch sử của bóng đá Cameroon. Tuy nhiên, nếu nói như ông ấy, có lẽ chúng tôi phải đoạt chức vô địch World Cup, khi đó ông ấy mới hết chỉ trích”.

T.Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.