Ferguson cáo buộc Gerrard giúp Chelsea

04/05/2010 02:04 GMT+7

Nhà cầm quân của M.U Alex Ferguson bực dọc cáo buộc thủ quân Liverpool - tiền vệ Steven Gerrard - đã “tặng một món quà lớn” khi kiến tạo đường chuyền không chê vào đâu được giúp Drogba ghi bàn mở tỷ số 1-0, và là tiền đề cho Chelsea rộng đường thẳng tiến tới ngôi vô địch.

Gerrard không hiểu nổi vì sao lại có pha chuyền về hớ hênh - Ảnh: AFP

Nhà cầm quân của M.U Alex Ferguson bực dọc cáo buộc thủ quân Liverpool - tiền vệ Steven Gerrard - đã “tặng một món quà lớn” khi kiến tạo đường chuyền không chê vào đâu được giúp Drogba ghi bàn mở tỷ số 1-0, và là tiền đề cho Chelsea rộng đường thẳng tiến tới ngôi vô địch.

Ngài Alex nói trên tờ The Sun: “Tôi đã xem pha bóng đó. Rõ ràng đó là một món quà lớn. Với một đường chuyền như thế, bạn chẳng cần phải làm gì khác mà đơn giản chỉ việc đón nhận nó thôi”. Chính tiền đạo Drogba cũng bất ngờ: “Gerrard đã mắc sai lầm lớn. Tôi thật may mắn khi đứng gần đó và chộp ngay cơ hội để ghi bàn. Đó là một bàn thắng cực kỳ quan trọng, giúp chúng tôi tự tin lên hẳn để giành trận thắng tạo bước ngoặt lớn trong cuộc đua vô địch”.

Mặc dù tình thế xem như đã ngã ngũ, HLV Ferguson vẫn hy vọng một sự kỳ diệu sẽ xảy ra ở lượt đấu cuối. Ông nói: “Ở mùa này, Man.City từng 2 lần thắng Chelsea, và Wigan (sắp gặp Chelsea trên sân Stamford Bridge) cũng là một đội hàng xóm với chúng tôi. Biết đâu họ sẽ làm nên bất ngờ”.

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.