FIFA chi 20 triệu USD chống "bán độ"

10/05/2011 12:19 GMT+7

(TNO) FIFA và Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) thông báo họ đã phát động một chiến dịch có kinh phí 20 triệu USD nhằm chống nạn dàn xếp tỷ số và cá cược bất hợp pháp trong bóng đá, theo Reuters.

(TNO) FIFA và Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) thông báo họ đã phát động một chiến dịch có kinh phí 20 triệu USD nhằm chống nạn dàn xếp tỷ số và cá cược bất hợp pháp trong bóng đá, theo Reuters.

>> FIFA báo động về nạn dàn xếp tỷ số
>> Các băng nhóm mua bán độ "làm tiền" như thế nào?

Thông báo trên được đưa ra tại cuộc họp báo của Chủ tịch FIFA Sepp Blatter và Tổng thư ký Interpol Ronald K. Noble ở Zurich trong hôm 9.5. Theo đó, FIFA sẽ cấp kinh phí cho Interpol để thành lập một trung tâm bài trừ tội phạm trong bóng đá đặt tại Singapore.

Ông Blatter nói: ”Điều cốt yếu đối với chúng ta là phải hợp tác với các cơ quan cảnh sát nhằm đấu tranh chống lại những kẻ muốn hủy hoại môn thể thao của chúng ta”.


 Chủ tịch FIFA Sepp Blatter (phải) và Tổng thư ký Interpol - Ronald K. Noble - Ảnh: AFP

Vị chủ tịch người Thụy Sĩ cũng khẳng định nạn cá cược bất hợp pháp là một trong những mối đe dọa lớn nhất của bóng đá mà ông phải đối mặt trong 36 năm đồng hành cùng FIFA. “Người hâm mộ sẽ không đến với các trận đấu nếu họ biết chúng bị dàn xếp và nếu điều đó xảy ra, mọi thứ mà FIFA xây dựng được trong 107 năm lịch sử sẽ chẳng còn giá trị gì nữa”, Blatter nói.

Tại cuộc họp báo, Tổng thư ký Interpol Noble đã cảnh báo sự dính líu của các nhóm tội phạm xuyên quốc gia trong khi một quan chức cảnh sát Đức nói rằng bóng đá đã trở nên hấp dẫn hơn cả buôn ma túy đối với bọn tội phạm.

Ông Noble nói: “Nó mang lại lợi nhuận cao trong khi nguy cơ bị phát hiện khá thấp với hình thức cá cược trên mạng. Đây là sự kết hợp hoàn hảo các yếu tố cho kiểu tội phạm xuyên quốc gia”.

Cảnh sát trưởng thành phố Bochum Friedhelm Althans bổ sung: “Buôn ma túy xuyên quốc gia rất nguy hiểm. Nhưng với bóng đá, bọn chúng gặp ít rủi ro và kiếm được nhiều tiền hơn khi buôn ma túy”.

Cảnh sát Bochum vốn đang phụ trách điều tra một đường dây mua bán độ ở châu Âu mà họ khám phá vào năm 2009. Ông Althans cho biết có bốn đến sáu băng nhóm tội phạm ở châu Âu có hình thức hoạt động tương tự nhóm mà họ phá vỡ hồi năm 2009.

Các công tố viên ở Đức tin rằng có một đường dây hối lộ cầu thủ, huấn luyện viên, trọng tài và các quan chức nhằm dàn xếp tỷ số ở một số nước châu Âu và sau đó thu tiền từ việc đặt cược vào kết quả.

Có 6 người đang bị truy tố ở Bochum và 14 người khác dự kiến sẽ theo bước. Ông Althans cho biết chỉ riêng trong cuộc điều tra ở Bochum, có 300 trận đấu bị nghi ngờ dàn xếp, bao gồm các trận đấu quốc tế, vòng loại Champions League, Europa League…

Ông nói: “Có khoảng 1,7 triệu euro được trả cho cầu thủ và trọng tài. Đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Chúng ta đang đối mặt với một hiện tượng tội phạm có tổ chức mới”.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.