FIFA có lãi, lập quỹ dự phòng hơn 1 tỉ USD

22/03/2014 16:18 GMT+7

(TNO) Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA vừa tăng quỹ dự trữ tiền mặt lên 1,432 tỉ USD sau khi hoạt động năm 2013 lại có lời. FIFA nói rằng, phần dự trữ này chính là phao cứu sinh trong trường hợp World Cup nào đó bị hoãn.

(TNO) Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA vừa tăng quỹ dự trữ tiền mặt lên 1,432 tỉ USD sau khi hoạt động năm 2013 lại có lời. FIFA nói rằng, phần dự trữ này chính là phao cứu sinh trong trường hợp World Cup nào đó bị hoãn.

>> FIFA công bố bài hát chính thức World Cup
>> Sự thật về bạn gái mới của chủ tịch FIFA Sepp Blatter
>> FIFA vẫn chưa quyết định về thời gian diễn ra VCK World Cup 2022

FIFA có lãi, lập quỹ dự phòng hơn 1 tỉ USD
FIFA đang ăn nên làm ra nhờ vào World Cup - Ảnh: AFP

Trước thềm World Cup 2014 tại Brazil, thu nhập từ bản quyền truyền hình và tiếp thị đã giúp doanh số của FIFA đạt mức 1,386 tỉ USD, lời 72 triệu USD trong năm 2013.

Nhiều người Brazil đã tức giận trước số tiền mà chính phủ nước họ đổ vào việc đăng cai World Cup với lý do, họ cần hơn các trường học, bệnh viện và đã có các lo ngại về những vụ biểu tình quy mô lớn sẽ nổ ra trong thời gian World Cup.

Các thành viên Ban điều hành FIFA cũng đang bị “soi” ở vấn đề trao quyền đăng cai 2 kỳ World Cup tiếp theo cho Nga và Qatar. Tuy nhiên, các tranh cãi đó đã không ngăn các nhà tài trợ muốn đồng hành cùng World Cup.

Gần đây, thương hiệu thanh toán quốc tế Visa và tập đoàn hàng thể thao Adidas đã ký hợp đồng mới với FIFA. Chủ tịch Ủy ban tài chính của FIFA là ông Julio Grondona nhận định đó là những dấu hiệu đầu tiên cho thấy vấn đề tài chính của FIFA sẽ phát triển trong những năm tới.

Nhà vô địch World Cup sẽ nhận được số tiền thưởng 35 triệu USD, một phần trong ngân sách 576 triệu USD tiền thù lao cho các quốc gia dự World Cup và các CLB có cầu thủ góp mặt ở giải đấu này.

Theo Reuters, FIFA không lẻ loi trong chuyện lập quỹ dự phòng nhằm bảo vệ sự kiện lớn khỏi đổ vỡ. Ủy ban Olympic Quốc tế IOC đã lập loại hình “bảo hộ” này ở mức 932 triệu USD.

FIFA cho biết họ phụ thuộc nhiều vào việc tổ chức World Cup 4 năm/lần để tạo nguồn kinh phí và nhấn mạnh rằng việc đảm bảo sự kiện không bị hủy là bất khả thi.

Quốc Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.