FIFA để mất thông tin cá nhân của CĐV

06/09/2010 08:48 GMT+7

LĐBĐ thế giới vừa thông báo đã để mất thông tin cá nhân của 250.000 CĐV (trong đó có 35.689 CĐV Anh) đang lưu trong cơ sở dữ liệu của tổ chức này. Đây là những CĐV đã mua vé xem World Cup 2006 tại Đức qua phương thức mua vé trực tuyến. Trong khi cảnh sát còn chưa tìm được thủ phạm thì hiện nay, số thông tin này đang được rao bán công khai trên mạng với giá 500.000 bảng.

LĐBĐ thế giới vừa thông báo đã để mất thông tin cá nhân của 250.000 CĐV (trong đó có 35.689 CĐV Anh) đang lưu trong cơ sở dữ liệu của tổ chức này. Đây là những CĐV đã mua vé xem World Cup 2006 tại Đức qua phương thức mua vé trực tuyến. Trong khi cảnh sát còn chưa tìm được thủ phạm thì hiện nay, số thông tin này đang được rao bán công khai trên mạng với giá 500.000 bảng.

Các thông tin cá nhân bị mất bao gồm tất tần tật các chi tiết trên hộ chiếu, ngày sinh, địa chỉ… của các CĐV. Ngoài ra, thông tin cá nhân của một số cầu thủ và gia đình của họ cũng nằm trong số thông tin bị lấy trộm. Các nhà điều tra đang cuống cuồng tìm hiểu xem kẻ nào đứng sau vụ này và tìm cách lấy lại số thông tin khổng lồ trên. Giới hữu trách lo ngại rằng sẽ có hậu quả khôn lường nếu số thông tin này rơi vào tay các băng nhóm tội phạm hoặc các tổ chức khủng bố. Nhất là khi trong danh sách trên có cả thông tin của những người nổi tiếng như Hoàng tử Williams của Vương quốc Anh.

N.C (Daily Mail)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.