FIFA không điều tra vụ World Cup 2022

07/06/2011 22:46 GMT+7

Ông Sepp Blatter sau khi tái đắc cử chức Chủ tịch FIFA vừa có cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh CNN và khẳng định: “Không mở cuộc điều tra xem Qatar có mua phiếu bầu để trở thành nước đăng cai VCK World Cup 2022 hay không. Điều đó là không cần thiết. Nhưng nếu Ủy ban Các giải pháp và Ủy ban Đạo đức xét thấy cần tìm hiểu rõ hơn sự việc thì chúng tôi không ngăn trở họ mở một cuộc điều tra”.

Ông Blatter đã nở nụ cười trở lại sau cơn sóng gió ở hậu trường FIFA - Ảnh: AFP

Ông Sepp Blatter sau khi tái đắc cử chức Chủ tịch FIFA vừa có cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh CNN và khẳng định: “Không mở cuộc điều tra xem Qatar có mua phiếu bầu để trở thành nước đăng cai VCK World Cup 2022 hay không. Điều đó là không cần thiết. Nhưng nếu Ủy ban Các giải pháp và Ủy ban Đạo đức xét thấy cần tìm hiểu rõ hơn sự việc thì chúng tôi không ngăn trở họ mở một cuộc điều tra”.

Theo giới phân tích nhận định, một khi ông Blatter đã nói như vậy thì gần như mọi chuyện đã đóng lại, vì Ủy ban Đạo đức và Ủy ban Các giải pháp hiện đều nằm trong tầm “giám sát” của ngài Chủ tịch FIFA.

Ngoài ra ông Blatter cũng công bố quyết định mời 3 nhân vật tên tuổi hàng đầu trên thế giới là cựu Bộ trưởng ngoại giao Mỹ - Henry Kissinger cùng danh thủ người Hà Lan - Johan Cruyff và danh ca opera - Placido Domingo tham dự vào một ủy ban độc lập, nhằm giải quyết những vấn đề nổi cộm của FIFA xảy ra vừa qua như các cáo buộc tham nhũng, hối lộ cũng như các bê bối khác nếu có xảy ra trong tương lai.

Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.