FIFA sẽ bầu cử chủ tịch đúng lịch, Platini lâm nguy

20/10/2015 20:56 GMT+7

(TNO) Tương lai của huyền thoại bóng đá Pháp Michel Platini đang bị đặt dấu hỏi lớn khi FIFA vẫn quyết định tiến hành cuộc bầu cử vị trí chủ tịch tổ chức này theo đúng thời gian dự kiến trước đó là ngày 26.2.2016.

(TNO) Tương lai của huyền thoại bóng đá Pháp Michel Platini đang bị đặt dấu hỏi lớn khi FIFA vẫn quyết định tiến hành cuộc bầu cử vị trí chủ tịch tổ chức này theo đúng thời gian dự kiến trước đó là ngày 26.2.2016.

Tương lai chính trị của ông Platini đang rất mờ mịt - Ảnh: AFP 
Theo Reuters, trong cuộc họp bất thường của Ủy ban điều hành FIFA diễn ra vào hôm nay (20.10) tại Zurich, Thụy Sỹ, các thành viên đã thống nhất tiến hành cuộc bầu cử vị trí chủ tịch FIFA vào cuộc họp tiếp theo của Ủy ban này diễn ra vào ngày 26.2.2016.
Trong cuộc họp nói trên Ủy ban điều hành của FIFA không đưa ra quyết định về việc cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong thời gian 5 năm đối với các ông Sepp Blatter (chủ tịch FIFA) và Michel Platini (chủ tịch UEFA) như những thông tin trước đây. Tuy nhiên, việc tiến hành cuộc bầu cử theo đúng lịch cũ cũng khiến cho tương lai của ông Platini lâm nguy.
Theo quy định, các ứng viên phải nộp hồ sơ tranh cử chức chủ tịch trước ngày 26.10. Ông Platini dù đã nộp hồ sơ tranh cử nhưng hiện ông đang bị FIFA đình chỉ chức vụ trong vòng 90 ngày vì liên quan đến vụ nhận tiền bất chính từ ông Blatter. Huyền thoại của bóng đá Pháp hiện đã nộp đơn kháng án lên Ủy ban đạo đức của FIFA.
Dù vậy, đến ngày 26.10 tới, nếu vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra về việc có phạm tội hay không thì ông Platini sẽ bị Ủy ban bầu cử của FIFA tước quyền ứng cử.
Chính vì vậy, có thể xem việc Ủy ban điều hành FIFA quyết định tiến hành bầu cử chủ tịch đúng hạn là một đòn giáng mạnh vào tương lai của ông Platini. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.