FIFA thông qua luật chống phân biệt chủng tộc

01/06/2013 03:05 GMT+7

Tại Đại hội FIFA ở Mauritius, sau khi trải qua 2 vòng bỏ phiếu, luật chống phân biệt chủng tộc chỉ nhận được 99% thay vì phải 100% số phiếu đồng thuận như mong đợi từ Chủ tịch FIFA. Ông Blatter thực sự tức giận vì rõ ràng ngay trong nội bộ FIFA đã có ít nhất 1 thành viên phân biệt chủng tộc khi bỏ phiếu chống.

Tại Đại hội FIFA ở Mauritius, sau khi trải qua 2 vòng bỏ phiếu, luật chống phân biệt chủng tộc chỉ nhận được 99% thay vì phải 100% số phiếu đồng thuận như mong đợi từ Chủ tịch FIFA. Ông Blatter thực sự tức giận vì rõ ràng ngay trong nội bộ FIFA đã có ít nhất 1 thành viên phân biệt chủng tộc khi bỏ phiếu chống.

Trong bài phát biểu của mình sau đó, ông Blatter đã chỉ trích dữ dội thành viên bỏ phiếu chống luật phân biệt chủng tộc, cũng như cho rằng đó là lý do vì sao FIFA vẫn phải chiến đấu chống lại chuyện này. Luật phân biệt chủng tộc mới của FIFA sẽ xử phạt rất nặng các đội bóng lặp lại vi phạm này nhiều lần sau khi đã bị cảnh cáo, có thể bị đánh rớt hạng hoặc bị loại khỏi giải. Cá nhân cầu thủ hoặc quan chức có hành vi trên sẽ bị treo giò từ 5 trận trở lên kèm phạt tiền.

Cũng tại cuộc họp, ông Blatter, hiện 77 tuổi, cũng tỏ ý muốn sửa đổi luật giới hạn độ tuổi nhằm giúp mình tiếp tục tại vị chức chủ tịch nhiệm kỳ thứ 3. Ông Blatter ngỏ ý rằng hiện nay chỉ có ông mới là người đủ năng lực lèo lái “con tàu FIFA” trước cơn bão lớn.

G.Lao

>> Vụ FIFA bị tố cáo gian lận: Pandev xin lỗi FIFA vì... nhớ nhầm!
>> FIFA kỷ luật 58 quan chức, thành viên bóng đá Trung Quốc
>> FIFA hất cẳng “cò” chuyển nhượng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.