FIFA tổng điều tra CONCACAF

12/08/2011 23:51 GMT+7

Hôm qua, FIFA tuyên bố bắt đầu mở cuộc điều tra đối với 16 quan chức của LĐBĐ Caribbean (CFU) trong vụ đưa và nhận hối lộ liên quan đến ông Mohammed bin Hammam trước cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA.

Hôm qua, FIFA tuyên bố bắt đầu mở cuộc điều tra đối với 16 quan chức của LĐBĐ Caribbean (CFU) trong vụ đưa và nhận hối lộ liên quan đến ông Mohammed bin Hammam trước cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA.

Theo đó, những quan chức thuộc 11 quốc gia, trong đó có 8 Chủ tịch LĐBĐ British Virgin Islands, Dominican Republic, Guyana, Haiti, St.Kitts & Nevis, St.Lucia, St.Vincent & Grenadines và U.S. Virgin Islands sẽ được triệu tập để Ủy ban Đạo đức thẩm vấn. Cuộc tổng điều tra trên cho thấy rõ động thái của FIFA quyết tâm loại bin Hammam khỏi cơ quan này, đồng thời để dập tắt việc kháng cáo ra Tòa án Trọng tài thể thao của cựu Chủ tịch LĐBĐ châu Á.

N.Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.