FIFA tức giận vì logo bị bôi nhọ

03/06/2010 09:41 GMT+7

FIFA đã gay gắt lên án một cửa hàng dụng cụ thể thao ở New Zealand vì sử dụng một biểu trưng giả của World Cup 2010, trong đó mô tả một chiếc bóng mang vũ khí đang đuổi theo một chiếc bóng khác, với mục đích quảng cáo.

FIFA đã gay gắt lên án một cửa hàng dụng cụ thể thao ở New Zealand vì sử dụng một biểu trưng giả của World Cup 2010, trong đó mô tả một chiếc bóng mang vũ khí đang đuổi theo một chiếc bóng khác, với mục đích quảng cáo.

“Đây là một sự lăng mạ với người dân Nam Phi và World Cup. Thật đáng căm phẫn bởi nó ngụ ý rằng Nam Phi không phải là một nơi an toàn để sống và chỉ toàn tội phạm”, tổng thư ký LĐBĐ châu Đại Dương Tai Nicholas phát biểu.

Biểu trưng nói trên được đăng trên website của cửa hàng thể thao Stirling từ tối thứ Hai đến thứ Ba. Chủ sở hữu cửa hàng Stirling, Russell Fowler, phân trần rằng một nhân viên của họ đã đăng bức ảnh lên mà không kiểm tra kỹ càng. Người nhân viên đó rất hối hận về hậu quả do mình gây ra. “Đó là một sơ suất của chúng tôi và chúng tôi đã sửa chữa nó. Đây hoàn toàn không phải là một trò đùa. Chúng tôi muốn tìm trên internet một bức ảnh của World Cup để đăng lên website song quên không kiểm tra cẩn thận”, Fowler nói.

Trong khi đó, Nicholas nói rằng sai lầm này hầu như có thể dẫn đến một vụ kiện tụng, ông nói: “Nó không chỉ bôi nhọ FIFA thông qua biểu trưng của họ mà còn cả nước chủ nhà. Nếu một ai như (tổng thống Nam Phi) Jacob Zuma biết được việc này, thử nghĩ xem ông ta sẽ phản ứng như thế nào”.

S.D (Theo Kickoff)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.