"Gấu Nga" hạ gục tuyển Ý

02/06/2012 06:02 GMT+7

(TNO) Tuyển Ý đã phải nhận thất bại thứ ba liên tiếp khi để thua Nga 0-3 trong trận giao hữu chuẩn bị cho Euro 2012 diễn ra tại Thụy Sỹ vào rạng sáng nay (2.6, giờ VN).

(TNO) Tuyển Ý đã phải nhận thất bại thứ ba liên tiếp khi để thua Nga 0-3 trong trận giao hữu chuẩn bị cho Euro 2012 diễn ra tại Thụy Sỹ vào rạng sáng nay (2.6, giờ VN).

>> HLV Prandelli: Tuyển Ý sẵn sàng rút lui khỏi Euro 2012!
>> Không thể hy vọng vào Balotelli
>> Tuyển Ý vừa đá vừa run

Tuyển Ý thua Nga 0-3
Sai lầm của Maggio (trái) là nguyên nhân dẫn đến hai bàn thua
của tuyển Ý - Ảnh: AFP

Đây là trận giao hữu cuối cùng của tuyển Ý trước khi lên đường sang Ba Lan và Ukraine dự Euro 2012. Tuy nhiên, đội bóng áo màu thiên thanh đã khiến những người yêu mến họ không khỏi lo lắng.

Sau khi hai đội cùng bỏ lỡ một số cơ hội trong hiệp 1, Alexander Kerzhakov mở tỷ số cho tuyển Nga ở phút 60 bằng cú dứt điểm chính xác sau đường chuyền của Roman Shirokov.

Ở trận này, hàng thủ của tuyển Ý đã thi đấu rất kém cỏi. Hậu vệ cánh phải Christian Maggio là nguyên nhân chính dẫn đến cả hai bàn thua còn lại của đội bóng áo màu thiên thanh. Bàn thua thứ 2 của tuyển Ý xuất phát từ một pha phối hợp không tốt của Maggio với thủ môn vào thay người Morgan De Sanctis, đã tạo cơ hội cho Shirokov đứt điểm thành công.

Bàn thua thứ 3 cũng hoàn toàn do lỗi của Maggio, một lần nữa anh để lỏng Shirokov giúp cho cầu thủ này ấn định chiến thắng cho tuyển Nga.

Điểm sáng duy nhất của tuyển Ý trong trận đấu vừa qua là phong độ của tiền đạo Mario Balotelli. Chân sút đang khoác áo Manchester City đã thi đấu rất xông xáo và suýt chút nữa mở tỷ số cho đội nhà ở phút thứ 9.

HLV tuyển Ý Cesare Prandelli
HLV Prandelli vẫn còn rất nhiều việc phải làm - Ảnh: AFP

Đây là thất bại thứ ba liên tiếp của tuyển Ý trong các trận giao hữu. Trước đó, họ đã để thua Mỹ và Uruguay. Chỉ còn hơn một tuần nữa thầy trò Cesare Prandelli sẽ bước vào trận đấu đầu tiên tại Euro 2012, gặp đương kim vô địch Tây Ban Nha nhưng dường như họ vẫn chưa sẵn sàng.

Phát biểu trên kênh RAI Sport sau trận đấu, HLV Prandelli cho biết: "Chúng tôi đã mắc quá nhiều sai lầm và tôi hy vọng các cầu thủ đã bộc lộ hết những điểm yếu của họ. Thật đáng xấu hổ. Tuy nhiên, trận thua này có thể giúp chúng tôi hoàn thiện mình.

Đây là trận thua thứ ba liên tiếp của tuyển Ý nhưng cũng là trận đấu thứ ba trong vòng 8 tháng. Chúng tôi còn khoảng một tuần nữa để thay đổi mọi thứ. Tuyển Nga đang có phong độ rất tốt còn chúng tôi dường như đang ở phía sau họ".

Trận thua này cộng với những sự việc diễn ra trong thời gian gần đây, tuyển Ý một lần nữa bước vào giải đấu lớn với nhiều hoài nghi.

Kết quả các trận giao hữu

CH Czech 1 - 2 Hungary

Áo 3 - 2 Ukraine

Nga 3 - 0 Ý

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.