Ghi bàn bằng đầu từ hơn giữa sân

02/11/2011 01:35 GMT+7

Hậu vệ người Nhật Bản Ryujiro Ueda vừa phá vỡ kỷ lục Guinness thế giới của tiền vệ Jone Samuelsen (CLB Odd Grenland) khi ghi một bàn thắng bằng đánh đầu từ khoảng cách 58,6m trong trận đội chủ nhà Fagiano Okayama thắng Yokohama FC với tỷ số 1-0 trên sân vận động Mitsuzawa.

Hậu vệ người Nhật Bản Ryujiro Ueda vừa phá vỡ kỷ lục Guinness thế giới của tiền vệ Jone Samuelsen (CLB Odd Grenland) khi ghi một bàn thắng bằng đánh đầu từ khoảng cách 58,6m trong trận đội chủ nhà Fagiano Okayama thắng Yokohama FC với tỷ số 1-0 trên sân vận động Mitsuzawa.

Ở phút 69, khi tỷ số đang là 0-0, từ một pha phát bóng của thủ môn Kentaro Seki (Yokohama), Ueda đã thực hiện pha đánh đầu với ý định cản bóng, rồi chạy về vị trí của mình. Trái bóng sau đó bay thẳng về hướng cầu môn của Yokohama, rồi đập đất nảy qua đầu Kentaro Seki bay thẳng vào lưới trước sự kinh ngạc của người hâm mộ do thủ thành này phán đoán sai đường bóng.

 
Ryujiro Ueda ghi bàn thắng đi vào sách kỷ lục - Ảnh: AFP 

Tháng trước, Guinness cũng đã liệt Samuelsen vào danh sách kỷ lục sau tình huống ghi bàn bằng đánh đầu từ khoảng cách 57,3m trong trận Odd Grenland thắng Tromso IL với tỷ số 2-1 ở giải VĐQG Na Uy.

N.Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.