Glasgow Rangers có nguy cơ rơi vào tay mafia Nga

17/08/2010 08:19 GMT+7

Báo chí Anh vừa đưa thông tin nghi ngờ doanh nhân Andrew Ellis, người đang liên hệ mua lại CLB Glasgow Rangers, có thể đang sử dụng nguồn tiền do mafia Nga cung cấp. Từ tháng 6 vừa qua, chủ tịch David Murray của Rangers đã công khai rao bán CLB vì đang lún trong nợ nần. Có hai nhà đầu tư liên hệ hỏi mua là ông Andrew Ellis và cựu chủ tịch của Leeds United, ông Chris Akers.

CLB Rangers đang ngập trong nợ nần - Ảnh: AFP

Báo chí Anh vừa đưa thông tin nghi ngờ doanh nhân Andrew Ellis, người đang liên hệ mua lại CLB Glasgow Rangers, có thể đang sử dụng nguồn tiền do mafia Nga cung cấp. Từ tháng 6 vừa qua, chủ tịch David Murray của Rangers đã công khai rao bán CLB vì đang lún trong nợ nần. Có hai nhà đầu tư liên hệ hỏi mua là ông Andrew Ellis và cựu chủ tịch của Leeds United, ông Chris Akers.

Lúc đầu, ông Ellis đề nghị mua Rangers với giá 33 triệu bảng, nhưng hiện tại ông đã nâng giá lên thành 75 triệu bảng. Số tiền này được cho là của một doanh nhân người Nga có tên Vladimir Antonov, người bị nghi vấn có liên quan đến các hoạt động của thế giới ngầm. Chủ tịch David Murray của Rangers ngay lập tức tuyên bố không biết gì về mối liên hệ giữa ông Ellis và ông Vladimir.

Vladimir năm nay 35 tuổi, là chủ sở hữu ngân hàng Snoras ở Lithuania. Ông được xem là một trong những doanh nhân trẻ thành công nhất của Nga. Nhưng hồ sơ an ninh của ông này cũng đầy vết đen vì dính đến các vụ án kinh tế xuyên quốc gia có “mùi” của thế giới ngầm. Các nước trực thuộc Liên hiệp Anh hiện vẫn không cho ngân hàng Snoras của ông Vladimir hoạt động tại đây. Lý do là Snoras “cung cấp thông tin sai và không đầy đủ” cho Cơ quan quản lý các dịch vụ tài chính của Liên hiệp Anh.

Gia đình Antonov thống trị khu vực cảng biển Kaliningrad (thuộc Nga, nằm giữa Ba Lan và Lithuania). Cảng biển này cũng là khu vực thường xuyên xảy ra các vụ thanh toán đẫm máu giữa các băng tội phạm. Tháng 3.2010, cha của Vladimir là ông Alexander Antonov đã bị ám sát nhưng may mắn sống sót.

Đầu tháng 2 vừa qua, chính phủ Thụy Điển cũng đã hợp tác với Cục điều tra trung ương Mỹ (FBI) để buộc ông Vladimir Antonov rút lui khỏi vụ mua nhà máy sản xuất ô-tô Saab của nước này. Do tình báo Thụy Điển tìm thấy những bằng chứng cho thấy ông Vladimir có liên hệ chặt chẽ với hoạt động tội phạm ở Nga.

N.C

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.