Hai quan chức bóng đá Togo bị bắt

26/09/2010 10:06 GMT+7

Sáng thứ Sáu vừa qua, Cơ quan Hiến binh Togo thông báo đã tạm giữ 2 cựu quan chức của LĐBĐ nước này (FTF) để điều tra về vụ đội tuyển Togo giả sang đá giao hữu tại Bahrain vào ngày 7.9 vừa qua.

3 ông Tchaniel (trái), Folly và Mamadou sẽ bị truy tố hình sự - Ảnh: AFP

Sáng thứ Sáu vừa qua, Cơ quan Hiến binh Togo thông báo đã tạm giữ 2 cựu quan chức của LĐBĐ nước này (FTF) để điều tra về vụ đội tuyển Togo giả sang đá giao hữu tại Bahrain vào ngày 7.9 vừa qua.

Những người bị tạm giữ gồm có ông Antoine Folly (thành viên Hội đồng kỷ luật của FTF, người trực tiếp tham gia điều tra trận đấu tại Bahrain), và ông Doucoure Mamadou (trợ lý đặc biệt của chủ tịch FTF, ông Seyi Memene). Hai người này bị kết tội đã làm giả hồ sơ gửi cho phía LĐBĐ Bahrain để dàn xếp trận giao hữu với đội Togo giả mạo.

Hiến binh Togo cũng cho biết ông Tchanile Bana, cựu HLV trưởng tuyển Togo, hiện đã bỏ trốn và đang bị truy nã. Cách đây ít hôm, ông Tchanile đã thừa nhận việc đứng sau sắp xếp cho trận đấu tai tiếng trên, nhưng vẫn cố cãi rằng làm thế chỉ vì muốn tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ của Togo được dịp cọ xát. FTF cũng đã cấm ông Tchaniel hoạt động bóng đá 3 năm.

Hiến binh Togo tuyên bố cả 3 ông Tchaniel, Folly và Mamadou có thể sẽ bị truy tố hình sự. Cơ quan này cũng cho biết có khả năng còn nhiều quan chức khác của FTF dính vào vụ bê bối này, và sẽ tiếp tục điều tra thêm. Thứ Năm vừa qua, FIFA cuối cùng cũng tuyên bố sẽ hỗ trợ FTF điều tra vụ việc này.

N.C (AFP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.