Hậu Champions League: cả Drogba và Torres đều sẽ ra đi

21/05/2012 13:53 GMT+7

(TNO) Chelsea đã giành chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử CLB. Tuy nhiên, nhiều khả năng đội chủ sân Stamford Bridge sẽ chia tay với cả hai ngôi sao trên hàng công của họ là Didier Drogba và Fernando Torres trong thời gian tới.

(TNO) Chelsea đã giành chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử CLB. Tuy nhiên, nhiều khả năng đội chủ sân Stamford Bridge sẽ chia tay với cả hai ngôi sao trên hàng công của họ là Didier Drogba và Fernando Torres trong thời gian tới.

>> Abramovich đừng tưởng bở!
>> Di Matteo được ủng hộ trở thành HLV trưởng Chelsea
>> Robben trao cơ hội sút luân lưu cho Neuer

Didier Drogba cùng Chelsea vô địch Champions League
Giành danh hiệu Champions League, Drogba có thể ngẩng cao đầu ra đi - Ảnh: AFP

Theo Sport Mail, tiền đạo Drogba sẽ gia nhập CLB Thân Hoa Thượng Hải trong thời gian tới. Ở Trung Quốc, chân sút người Bờ Biển Ngà sẽ tái hợp với người đồng đội cũ Nicolas Anelka. Sport Mail cho rằng Thân Hoa Thượng Hải sẽ trả cho Drogba mức lương khủng: 250 ngàn bảng/tuần (sau thuế).

Hợp đồng của Drogba và Chelsea sẽ hết hạn vào tháng 6 tới và cho đến nay hai bên vẫn chưa thống nhất việc tiếp tục gia hạn. Báo chí anh cho rằng ông chủ Roman Abramovich của Chelsea sẽ tiến hành tăng cường lực lượng trong mùa hè tới và sẽ không có chỗ cho những cựu binh như Drogba.

Phát biểu trên Sport Mail, chủ tịch Chelsea Bruce Buck cho biết: "Chúng tôi yêu quý Drogba. Anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cần cân nhắc thiệt hơn cho cả anh ấy lẫn Chelsea".

Như vậy, có thể xem cú đá luân lưu thành công trong trận chung kết với Bayern Munich vừa qua là pha chạm bóng cuối cùng của Drogba trong màu áo Chelsea.

Trong khi đó, chân sút Torres nhiều khả năng cũng sẽ rời khỏi sân Stamford Bridge trong thời gian tới. Trong trận chung kết Champions League vừa qua, tiền đạo người Tây Ban Nha chỉ được ra sân ở cuối hiệp 2 và không có tên trong danh sách 5 người sút luân lưu đầu tiên của Chelsea.

Fernando Torres không được đá chính trong trận chung kết Champions League
Torres đang trên đường rời Stamford Bridge - Ảnh: Reuters

Điều này đã khiến Torres vô cùng thất vọng. "Trong mùa bóng này, tôi có cảm giác mà trước đây chưa từng có. Đội bóng đã đối xử không như những gì mà họ đã hứa khi mời tôi sang thi đấu.

Mùa bóng đã kết thúc và giờ là lúc chúng tôi ngồi lại bàn bạc về tương lai của tôi. Bởi tôi cảm thấy không hạnh phúc khi không có được vị trí như mong đợi.

Tôi đã rất thất vọng khi không được đá chính trong trận chung kết Champions League. Không chỉ vậy, họ còn không cho tôi đá luân lưu. Có lẽ đó là khoảng khắc thất vọng nhất trong đời tôi. Do đó, tôi muốn tìm một nơi khác mà mình nhận được sự tôn trọng", Sport Mail dẫn lời Torres.

Với những phát biểu nói trên, khả năng Torres rời khỏi Chelsea là hoàn toàn có thể xảy ra. Đến với Chelsea theo bản hợp đồng kỷ lục tại Anh (50 triệu bảng) nhưng Torres đã không đáp ứng được sự kỳ vọng.

Cách đây chưa lâu, báo chí Anh cho rằng Chelsea đang dự định sẽ dùng Torres để đối lấy tiền đạo Radamel Falcao của Atletico Madrid.

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.