HLV Ancelotti không hài lòng với việc chỉ vào bán kết

23/04/2014 14:05 GMT+7

(TNO) Trong buổi họp báo trước trận bán kết lượt đi tiếp Bayern Munich rạng sáng mai (24.4, giờ VN), HLV Carlo Ancelotti khẳng định sẽ không mạo hiểm với sức khỏe của Ronaldo, đồng thời tuyên bố với Real Madrid, việc chỉ mới vào bán kết chưa thể gọi là thành công.

(TNO) Trong buổi họp báo trước trận bán kết lượt đi tiếp Bayern Munich rạng sáng mai (24.4, giờ VN), HLV Carlo Ancelotti khẳng định sẽ không mạo hiểm với sức khỏe của Ronaldo, đồng thời tuyên bố với Real Madrid, việc chỉ mới vào bán kết chưa thể gọi là thành công.

>> Real Madrid - Bayern Munich: Kẻ tám lạng, người nửa cân
>> Báo giới vùi dập Barcelona, tâng bốc Real Madrid
>> Real Madrid chờ kết quả chẩn đoán hôm nay từ Ronaldo

 HLV Ancelotti không hài lòng với việc chỉ vào bán kết
Bale thi đấu ngày càng thăng hoa khiến Real Madrid yên tâm khi thiếu Ronaldo - Ảnh: Reuters

Lẽ dĩ nhiên, phần đầu của buổi nói nói chuyện tập trung vào thông tin gây quan tâm nhất, tình trạng sức khỏe của Ronlado: “Ronaldo đã tập luyện bình thường vào thứ ba và các ngày trước khá tốt. Đến thứ tư, chúng tôi sẽ xem thêm trước khi ra quyết định. Nếu có bất kỳ nguy cơ tái phát nào, anh ấy sẽ không thi đấu. Chúng ta phải nhớ rằng loạt đấu này không chỉ quyết định bởi trận đấu ngày mai. Chúng tôi có thể có lợi thế sân nhà ở trận sắp tới, nhưng trận đấu quyết định thực sự lại nằm ở Munich, vào thứ tư tuần sau kìa”.

 HLV Ancelotti không hài lòng với việc chỉ vào bán kết
Ancelotti không lạ gì chiến thuật của Pep - Ảnh: Reuters

Cũng trong buổi họp báo, HLV người Ý khẳng định sự tự tin của Real Madrid đang lên rất cao và những mục tiêu hàng đầu đội bóng đặt ra thực tế tạo ra động lực rất lớn. Ông có một sự so sánh nhẹ giữa Bayern Munich và Barca, đội bóng cũ của Pep và vừa là bại tướng của Real trong trận chung kết Cúp Nhà vua: “Chúng tôi đã gặp Barca, các cầu thủ kết nối và hỗ trợ nhau rất tốt, tương tự đối thủ trong đêm thứ tư này. Tôi không nói Barca giống Bayern, nhưng về triết lý cách tiếp cận của Pep Guardiola là gần như nhau, dù các cầu thủ có chất lượng khác nhau”.

Trước những câu hỏi của báo chí, Ancelotti cho biết các mục tiêu lớn lao CLB đề ra không hề là áp lực như mọi người vẫn nghĩ: “Sự tự tin của Real vẫn giữ nguyên như hồi đầu mùa giải. Chúng tôi đặt mục tiêu cao nhất là chiến thắng ở mọi giải đấu mà cú Decima, chức vô địch Champions League lần thứ 10, sẽ không là ám ảnh mà là nguồn động lực to lớn. Chúng tôi cần cho thấy một phong cách thi đấu mạnh mẽ đúng chuẩn mực và kiểm soát trận đấu để chứng tỏ trình độ của mình. Mục tiêu trong giải đấu này luôn là có mặt trong trận chung kết. Chúng tôi cần chiến đấu 180 phút để đối đầu với một đội bóng mạnh. Đi đến vòng bán kết không phải là một thành công, nhưng một đội bóng làm được điều đấy đến 4 lần liên tiếp thì quả không phải thành tích tệ cho lắm”.

 HLV Ancelotti không hài lòng với việc chỉ vào bán kết
Ronaldo phải khỏe mạnh 100% mới được ra sân - Ảnh: Reuters

Cũng đồng quan điểm cần thận trọng với chấn thương của Ronaldo, tiền vệ Xabi Alonso khẳng định cầu thủ người Bồ phải ở tình trạng 100% khỏe mạnh. Anh cho biết: “Ronaldo sẽ chơi nếu hồi phục hoàn toàn, và đó sẽ là quyết định của HLV cùng với đội ngũ y tế”.

Cầu thủ người Tây Ban Nha cũng nhắc nhở rằng hãy chớ xem thường đội bóng Hoàng gia trong loạt đấu bán kết. Anh khẳng định: “Tôi không nghĩ Real Madrid sẽ là kẻ lép vế. Bayern Munich cũng là đội bóng lớn, chúng tôi cùng đang có phong độ tốt và tôi không thấy đội nào chiếm ưu thế hơn cả. Chúng không khiến chúng tôi bận tâm, nhất là những ồn ào của báo giới. Thế giới của chúng tôi là ở bên trong phòng thay đồ. Ronaldo có vai trò cực kỳ quan trọng, trao cho chúng tôi nhiều cơ hội hơn, sức mạnh để tạo ra những cơ hội cũng như ghi bàn. Có anh ấy, chất lượng của chúng tôi cao hơn hẳn. Giờ đây, sau 3 năm vào bán kết, ở lần thứ tư này, chúng tôi muốn bước xa hơn là lọt vào đến trận chung kết. Đó là động lực tuyệt đối và chúng tôi đang tập trung toàn tâm toàn ý vào những gì phải làm”.

Tiểu Bảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.