HLV Capello lại đau đầu

08/05/2010 10:47 GMT+7

Tuyển Anh tiếp tục gặp khó khăn khi tiền vệ Gareth Barry đang đứng trước nguy cơ vắng mặt. Cầu thủ của Man City đã bị rạn mắt cá chân phải trong trận gặp Tottenham cách đây vài ngày. Theo những chẩn đoán ban đầu, Barry sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng ba tuần.

Chấn thương của Barry nặng hơn dự kiến - Ảnh: AFP

Tuyển Anh tiếp tục gặp khó khăn khi tiền vệ Gareth Barry đang đứng trước nguy cơ vắng mặt. Cầu thủ của Man City đã bị rạn mắt cá chân phải trong trận gặp Tottenham cách đây vài ngày. Theo những chẩn đoán ban đầu, Barry sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng ba tuần.

Tuy nhiên, những diễn biến trong ngày hôm qua cho thấy chấn thương của Barry có thể nghiêm trọng hơn và không loại trừ khả năng anh sẽ phải vắng mặt tại World Cup sắp tới. Hiện tiền vệ 30 tuổi này vẫn còn phải chờ các kết quả xét nghiệm để biết chính xác mức độ nghiêm trọng của chấn thương.

HLV Capello vốn là người không bao giờ mạo hiểm sử dụng những cầu thủ chưa có được thể trạng tốt nhất. Vì vậy, nếu chấn thương của Barry thật sự nghiêm trọng, nhà cầm quân người Ý sẽ phải tìm giải pháp thay thế. Theo báo chí Anh, cơ hội hiện đang mở ra với Owen Hargreaves (M.U), Tom Huddlestone và Ledley King (Tottenham).

Tuy nhiên, tất cả các cầu thủ trên đều có những vấn đề riêng. Hargreaves vừa bình phục chấn thương và trở lại thi đấu sau 20 tháng ngồi ngoài. Chắc chắn anh chưa thể lấy lại phong độ đỉnh cao. Trong khi đó, Huddleston vẫn còn trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm. Với King, chấn thương đầu gối kinh niên sẽ khiến anh khó được đặt niềm tin.

H.Lâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.