HLV Dalglish có thể bị sa thải

03/04/2012 03:32 GMT+7

Sau trận thua Newcastle và cũng là trận thua thứ 3 liên tiếp (2 trận trước thua QPR 2-3 và Wigan 1-2), CĐV Liverpool kêu gào đòi sa thải HLV Dalglish (ảnh), người từng được xưng tụng là “vua” ở sân bóng huyền thoại Anfield.

Sau trận thua Newcastle và cũng là trận thua thứ 3 liên tiếp (2 trận trước thua QPR 2-3 và Wigan 1-2), CĐV Liverpool kêu gào đòi sa thải HLV Dalglish (ảnh), người từng được xưng tụng là “vua” ở sân bóng huyền thoại Anfield.

Theo tờ The Sun, lực lượng của Liverpool không yếu nhưng nguyên nhân chính là vì sách lược của HLV Dalglish quá kém và có phần lỗi thời. Nhà cầm quân này chỉ chú tâm đến những giải thấp như Carling Cup mà đánh mất trọng tâm là cuộc đua tốp 4 khiến Liverpool mất đà. Kế đến, dù mua về nhiều bản hợp đồng tuyển mộ rất đắt tiền như Carroll (35 triệu bảng), rồi Henderson, Downing… nhưng phần lớn đến nay đều gây thất vọng, HLV Dalglish vẫn ưu ái sử dụng trong khi Maxi Rodriguez, Kuyt thì bỏ mặc dù họ luôn cố gắng để giành lại vị trí chính thức.

Ngoài ra, Liverpool gặp một số ca chấn thương dài hạn như của Lucas và Gerrard, khiến tuyến giữa gặp khủng hoảng. Bên cạnh đó, việc tổ chức hệ thống phòng ngự của Dalglish thiếu chắc chắn nên nhiều trận các hậu vệ luôn mất tập trung. Hôm qua, ông chủ người Mỹ John Henry đã yêu cầu HLV Dalglish giải trình sự yếu kém này và theo tờ The Sun, nếu mọi chuyện vẫn không có cải thiện gì đáng kể thì việc HLV Dalglish ra đi vào cuối mùa là tất yếu.

Hiện Liverpool vẫn còn 1 mục tiêu khác để phấn đấu là chức vô địch FA Cup khi họ đã lọt vào bán kết gặp Everton trên sân Wembley vào ngày 14.4. Nhưng ở trận này họ lại thiếu vắng thủ môn chính Pepe Reina do vừa nhận thẻ đỏ trong trận thua Newcastle.

Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.