HLV Ferguson: M.U suy tàn? Khéo tưởng tượng!

24/01/2010 23:49 GMT+7

Nhà cầm quân của “Quỷ đỏ” M.U sau chiến thắng 4-0 trước Hull City (tiền đạo Rooney ghi cả 4 bàn thắng và dẫn đầu giải vua phá lưới với 19 bàn) để vươn lên giành ngôi đầu giải Ngoại hạng Anh, đã có những phản ứng đầu tiên xung quanh khoản nợ khổng lồ vừa công bố và dẫn tới làn sóng phản ứng của các cổ động viên (CĐV) M.U đối với gia đình nhà Glazer (chủ sở hữu M.U hiện nay).

Dù cổ động viên M.U phản ứng gia đình Glazer

Nhà cầm quân của “Quỷ đỏ” M.U sau chiến thắng 4-0 trước Hull City (tiền đạo Rooney ghi cả 4 bàn thắng và dẫn đầu giải vua phá lưới với 19 bàn) để vươn lên giành ngôi đầu giải Ngoại hạng Anh, đã có những phản ứng đầu tiên xung quanh khoản nợ khổng lồ vừa công bố và dẫn tới làn sóng phản ứng của các cổ động viên (CĐV) M.U đối với gia đình nhà Glazer (chủ sở hữu M.U hiện nay).

Theo ông Alex Ferguson: “Những gì người ta đang bàn tán về tình trạng tài chính, về tính đúng đắn quyền sở hữu của CLB, cũng như áp lực thành tích đang đè nặng lên “gia đình CLB Manchester United (M.U)”... tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng từ giới truyền thông. Tôi hiểu tình thế hiện nay khi một bộ phận CĐV rõ ràng là không hài lòng với tình trạng tài chính của CLB, nhưng đại đa số CĐV vẫn sát cánh bên cạnh chúng tôi.

Lãnh đạo đội không chấp nhận việc ai đó cố tình gây chia rẽ trong lòng người hâm mộ M.U như hiện nay. Khi CĐV M.U bị chia rẽ, nhiều đối thủ của chúng tôi đã xoa tay vui mừng, vì vậy nếu ai đó không suy nghĩ cẩn thận thì sẽ làm tình hình thêm phức tạp. Đối với tôi, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát, và tôi sẽ không bao giờ đánh mất sự tập trung để tiếp tục xây dựng M.U ngày một mạnh mẽ hơn nữa để giành những chức vô địch không chỉ ở mùa giải này, mà cả trong tương lai”.

 
...nhưng HLV Alex Ferguson (trái) và Giám đốc điều hành David Gill vẫn lạc quan trước tình hình của M.U - Ảnh: Reuters

Ở một diễn biến khác, tờ The Sunday Times cho biết, M.U đã ký một giao kèo lên tới 54 triệu bảng Anh để trả cho các ngân hàng đầu tư và luật sư tư vấn, trong kế hoạch chuẩn bị phát hành khoảng 500 triệu bảng Anh cổ phiếu để giảm bớt khoản nợ hiện nay.

Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.